09-08-2019 - 10:40

Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Việt Nam nhìn từ trên cao” 2019

Sau gần 4 tháng triển khai, sáng 8/8, Hội Nhiếp ảnh TPHCM phối hợp Công ty Lịch Xuân Phương Nam tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Việt Nam nhìn từ trên cao” 2019 – sân chơi dành riêng cho những người chụp ảnh bằng flycam và các thiết bị chụp từ trên cao.

Trao giải Nhất cho tác phẩm “Thác Bản Giốc”, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn (TPHCM)

Với chủ đề “Tự hào biên cương Việt Nam”, cuộc thi đã thu hút gần 4.000 tác phẩm dự thi của 261 tác giả chuyên và không chuyên, đến từ 53 tỉnh thành trên cả nước; thể hiện đa dạng chủ đề: những khoảnh khắc độc đáo của TPHCM, cảnh sắc tươi đẹp các vùng biển đảo, nét riêng vùng biên ở Lũng Cú (Hà Giang), Fansipan hùng vĩ, mùa vàng thác Bản Giốc (Cao Bằng)…

So với lần đầu tổ chức vào năm 2017, số lượng tác phẩm dự thi tăng 20%, chất lượng tác phẩm cũng được đánh giá là cao hơn cả về đề tài cũng như chất lượng nghệ thuật.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng: giải Nhất – tác phẩm “Thác Bản Giốc”, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn (TPHCM); giải Nhì – tác phẩm “Bình minh thành phố”, tác giả Giang Sơn Đông (TPHCM); cùng 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn có giải được bình chọn qua mạng nhiều nhất cho tác phẩm “Trung Du thức giấc” của tác giả Nguyễn Thị Hải Yến (Phú Thọ) khi tính đến 24 giờ ngày 6/8 đã đạt được 565 lượt share, 740 bình luận và 923 lượt thích.

Đánh giá cao chất lượng cuộc thi năm nay, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Nguyễn Thanh Tâm cho rằng với chủ đề hay và khó như “Tự hào biên cương Việt Nam”, các tác giả đã làm Ban giám khảo bất ngờ với nhiều góc ảnh thực sự mới mẻ, nhiều khoảnh khắc đắt giá đòi hỏi người chụp có kỹ năng tốt cũng như cảm quan nghệ thuật nhạy bén và một niềm say mê mãnh liệt đối với nghệ thuật nhiếp ảnh và việc khám phá những cảnh sắc quê hương đất nước.

Nguồn tin: Thanhuytphcm.vn

. . . . .
Loading the player...