16-01-2025 - 23:13

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh làm tròn sứ mệnh cách mạng trong giai đoạn mới

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ (221+222) trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn với Đại tá Nguyễn Thái Bình, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Thái Bình

Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Năm 2024 lực lượng Bộ đội Biên phòng đã lập được nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Từ miền biển đến miền núi xa xôi đâu đâu cũng có bước chân tuần tra của người chiến sĩ biên phòng. Các anh vừa phát hiện, bắt giữ từ những đường dây buôn lậu ma túy, chất nổ lớn ở cửa khẩu, đến việc phá hoại môi trường biển. Dầu ở hoàn cảnh lịch sử nào, Bộ đội Biên phòng luôn luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, dành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dịp đầu xuân mới Ất Tỵ 2025, phóng viên Tạp chí Hồng Lĩnh đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Thái Bình, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

PV: Nhiều năm qua, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã trở thành “điểm nóng” của các đường dây buôn lậu qua biên giới, nhưng hàng ngàn vụ án đều đã được bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ. Năm 2024 là năm ghi dấu ấn lớn nhất, với những đường dây buôn lậu ma túy và chất nổ “cộm cán” bị sa lưới. Vậy xin đồng chí cho biết, sự chỉ đạo khôn khéo của Ban chỉ huy bộ đội Biên phòng cùng với sự dũng cảm của lực lượng cán bộ chiến sĩ trinh sát trong các trận đánh này.

Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: PV

Đại tá Nguyễn Thái Bình:

 Trước hết nói đến tội phạm ma túy, nó không chỉ là căn bệnh nhức nhối của địa bàn Hà Tĩnh là địa bàn cả nước và thế giới. Đây là một cuộc chiến đấu thầm lặng và chưa có hồi kết. Khi căn bệnh ma túy chưa được bài trừ tận gốc, thậm chí nhiều nơi không thuyên giảm mà có chiều hướng gia tăng, thì sẽ phát sinh thêm những đường dây buôn lậu ma túy mới lớn hơn, quỷ quyệt và tinh vi hơn. Từ xưa tới nay, ma túy vẫn là một mặt hàng siêu lợi nhuận, mặc dầu luật pháp của ta rất nghiêm khắc và có những bản án thích đáng cho những kẻ buôn lậu ma túy thế nhưng vì hám tiền họ bất chấp cả tù tội và án tử hình. Đối với địa bàn Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo là một địa bàn phức tạp, núi non hiểm trở thời tiết sương mù bao phủ quanh năm, lại là cửa ngõ thông thương với nước bạn Lào, nên những phần tử buôn lậu ma túy thường đi cắt rừng, hoặc lợi dụng đi kiếm công ăn việc làm ở nước bạn, từ đó móc nối với những phần tử buôn lậu ma túy ở Lào để làm ăn. Nhân đây, tôi xin đề cập đến công tác chỉ đạo và cách phá án ma túy của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Suốt gần ba thập kỷ qua, trên mặt trận nóng bỏng này, càng đánh Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh càng đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và trong phá án. Như tôi đã nói, những tổ chức môi giới và buôn lậu ma túy rất tinh vi, rất manh động và liều lĩnh, chúng có thể chống trả bất cứ tình huống nào khi phải đối mặt. Chính vì thế, mục tiêu của mỗi trận đánh ma túy là đảm bảo “an toàn và bí mật”. Đánh án ma túy không phải “đơn phương độc mã” lực lượng biên phòng nơi giới tuyến, mà phải kết hợp được sức mạnh từ nhiều phía. Trước hết phải xây dựng được mạng lưới vệ tinh ở các “địa bàn nóng” về những con nghiện ma túy, từ đó lần ra những đầu mối và đường dây buôn bán chứa chấp ma túy. Lực lượng “tai mắt” đó chính là Nhân dân. Thông tin từ nội biên và tổ trinh sát ngoại biên báo về ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, phải thực sự chính xác và bí mật. Khi lập chuyên án và tiến hành phá án đều phải có sự chỉ đạo thống nhất chặt chẽ của Cục phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng. Những cán bộ và chiến sĩ khi được nhận nhiệm vụ phá án, là những người không chỉ giỏi võ thuật, mà phải có sự bền bỉ nếm mật nằm gai. Bằng những kinh nghiệm xây dựng chuyên án và đánh án của các thế hệ đánh án bậc đàn anh trước, cùng với sự sáng tạo khôn khéo mới  trong quá trình cọ xát với thực tiễn, nhờ vậy năm 2024  đã phát hiện bắt giữ 47 đối tượng phạm tội buôn bán ma túy thu giữ hơn 78 bánh hê-rô-in và 145.854 viên ma túy tổng hợp. Điển hình là chuyên án A424 - IP Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Cục cửa khẩu bắt giữ 6 đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển 121 kg ma túy đá.

PV: Chúng tôi được biết, ngoài tình hình buôn lậu ma túy đang diễn biến phức tạp, gần đây tại cửa khẩu này đang rộ lên các vụ buôn bán vũ khí chất nổ, đưa người vượt biên trái phép. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã vào cuộc và lật tẩy các đối tượng này ra ánh sáng. Đồng chí Chính ủy cho biết một vài nét cụ thể?

Đại tá Nguyễn Thái Bình:

Đối với những đường dây buôn lậu này, tuy không tinh vi và quỷ quyệt bằng ma túy nhưng nếu chúng ta lơ là mất cảnh giác chúng cũng rất dễ lọt lưới. Đặc biệt là các vụ đưa người ra nước ngoài trái phép, dưới hình thức dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phải rất dày công thu thập, phối hợp với nhiều cơ quan chức năng trong nước và nước ngoài để xác minh đúng địa chỉ của những người bị lâm vào tình cảnh khốn đốn này. Năm 2024, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ 11 đợt/104 người Việt Nam cưỡng bức lao động tại Lào.

Đối với các vụ việc buôn bán vũ khí và vật liệu chất nổ, hầu như năm nào lực lượng bộ đội biên phòng chúng tôi cũng nêu cao tinh thần cảnh giác bằng nhiều hình thức như tăng cường công tác tuần tra ở các đường tiểu ngạch, phối hợp với chi cục hải quan kiểm tra hàng hóa qua cửa khẩu. Huy động lực lượng chốt chặn những điểm có dấu hiệu các đường dây buôn lậu “cắt rừng” để vận chuyển vũ khí và chất nổ. Năm 2024 đã bắt giữ được 5,8 kg thuốc nổ, 500 viên đạn Săm lét, 2 khẩu súng. Khởi tố 12 vụ /22 đối tượng phạt tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra còn tuyên truyền phát động quần chúng thu nộp được 60 khẩu súng, hàng ngàn viên đạn, hàng chục pháo nổ, hàng chục con dao kiếm.

PV: Sứ mệnh của các chiến sĩ quân hàm xanh không chỉ có biên cương, mà còn bảo vệ an ninh trên biển, tạo mọi điều kiện giúp đỡ người dân vươn khơi vào lộng. Xin đồng chí cho biết về các hoạt động của lực lượng này?

Đại tá Nguyễn Thái Bình: 

Xác định môi trường biển là môi trường khá phức tạp cả về diễn biến thời tiết và cả về tranh chấp khai thác đánh bắt hải sản. Chúng tôi đã thường xuyên kiểm tra kiểm soát cảng biển, cửa sông, cửa lạch, cảng cá, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra trên biển, trên bờ. Đối với các cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ quản lý, canh giữ vùng biển Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã không ngừng rèn luyện và nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ chiến sĩ bằng diễn tập phòng chống thiên tai. Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh không chỉ được đồng bào các dân tộc miền núi quý mến, mà chính các ngư dân vùng biển đã yêu thương họ như con đẻ của mình. Hơn ba thập kỷ đi qua bao nhiêu trận bão tố cuồng phong, nhiều ngư dân bị bị gặp nạn trên biển đã cứu họ thoát khỏi nanh vuốt của thủy thần. Trong năm 2024 đã tham gia cứu nạn được 8 ngư dân gặp nạn trên biển, lai dắt được ba phương tiện tàu thuyền về nơi an toàn. Không chỉ có vậy, mà ngay từ khi nắm được thông tin diễn biến bão lụt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ ở vùng biển tại các đồn trạm như Thạch Kim, Lạch Kèn, Cẩm Nhượng, Kỳ Ninh... đã sát cánh cùng ngư dân, giúp họ giằng níu tàu thuyền tại các bến đỗ, đưa cụ già em nhỏ đi sơ tán kịp thời. Tu sửa dựng lại hàng trăm căn nhà bị bão làm sập đổ và hư hỏng nặng. Hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo, chăn màn cho các gia đình trong lúc hoạn nạn. Ngoài những nghĩa cử cao đẹp đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Việc tuyên truyền vận động và giáo dục dưới nhiều hình thức như cấp phát tài liệu, tổ chức diễn đàn, sử dụng loa phóng thanh, phát động phong trào thi đua, tổ chức cam kết “nói không với sử dụng chất nổ biển”, “nói không với việc xả rác” trên bờ biển và chung cư nơi mình sinh sống. Phát động và triển khai đồng loạt đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát trên biển, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Năm 2024 đã bắt giữ, xử lý 34 vụ/ 41 chủ phương tiện về hành vi khai thác thủy sản sai vùng quy định và sử dụng kích điện, chất nổ đánh bắt thủy hải sản, phạt tiền 674 triệu đồng. Điều tra và khởi tố 01 đối tượng về hành vi tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

PV: Xin cảm ơn đồng chí. Chúc các chiến sĩ Biên phòng Hà Tĩnh, bước sang xuân mới Ất Tỵ 2025 giành được nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa.

Thực hiện Phan Thế Cải

. . . . .
Loading the player...