15-08-2019 - 17:33

Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Bắc miền Trung lần thứ 24 tại Nghệ An

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc Khánh (2/9/1945 – 2/9/2019), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các tỉnh tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Bắc miền Trung lần thứ 24 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An.

         Triển lãm đã giới thiệu 154 tác phẩm: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng của 147 tác giả là hội viên và cộng tác viên của các Hội văn học nghệ thuật các tỉnh Bắc miền Trung. Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh có 18 tác phẩm của 17 tác giả được chọn treo tại triển lãm này, cũng tại Triển lãm Hoạ sĩ Lê Anh Ngọc đã được Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam.

Cắt băng khai mạc Triển lãm 

        Các tác phẩm tranh, tượng tham dự triển lãm năm nay được thể hiện bằng nhiều chất liệu: Sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, khắc gỗ… Đây là những tác phẩm sáng tác từ tháng 7/2018 đến 7/2019. Với nhiều phong cách thể hiện, các tác phẩm tham dự triển lãm lần này đã phản ánh phong phú về phong cảnh và cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đề tài môi trường, biển đảo, lực lượng vũ trang… đã được các họa sĩ quan tâm.

      Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Bắc miền Trung sẽ kéo dài từ ngày 15/8/2019 đến ngày 24/8/2019.

        Dưới đây là một số các tác phẩm được giải thưởng thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật 2019.

Lê Thị Thanh - Bộ tác phẩm "Cứu" - Chất liệu in độc bản + in lưới - KT 150x140cm (Giải A)

Hồ Thiết Trinh - Bão lũ - nỗi ám ảnh - Chất liệu khắc gỗ - KT 153x85cm (Giải B)

Nguyễn Hoàng Linh - Thuyền về bến - Chất liệu sơn dầu - KT 150x200cm (Giải C)

Nguyễn Đình Truyền - Phiên chợ vùng cao - Chất liệu trổ giấy - KT 160x90cm - (Giải KK)

Lê Ngọc Thái - Hạt chuyển động III - Chất liệu gò hàn sắt - KT 90x80x15cm (Giải KK)

Nguyễn Lương Sáng - Dung dăng - Chất liệu tổng hợp - KT 110x150cm (Giải KK)

 

Anh Ngọc

. . . . .
Loading the player...