Sáng ngày 01/10/2025 (nhằm ngày 10/8 âm lịch), tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích Nguyễn Du đã trang trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 205, ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 1820).
Dự lễ giỗ có đại diện lãnh đạo Hội Kiều học Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh; một số sở, ban, ngành cấp tỉnh Hà Tĩnh; Hội Kiều học Hà Nội, Hội Kiều học Nghệ An, Hội Kiều học Hà Tĩnh; Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị Nguyễn Du và Truyện Kiều; lãnh đạo xã Tiên Điền; con cháu dòng họ Nguyễn Tiên Điền ở Hà Tĩnh, Bắc Ninh; cùng đại diện một số cơ quan, trường học trong và ngoài tỉnh.v.v.



Lễ tế Đại thi hào Nguyễn Du
Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 1820), tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên, sinh tại kinh thành Thăng Long (nay là thủ đô Hà Nội). Cha là Hoàng giáp Nguyễn Nghiễm (1708 - 1775) quê xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, làm quan đến chức Tham tụng (Tể tướng) dưới triều Lê Trung hưng, mẹ là bà Trần Thị Tần quê ở Kinh Bắc - Bắc Ninh.

Các đại biểu dâng hương tại Lễ giỗ Đại thi hào Nguyễn Du
Đại thi hào Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm văn chương bất hủ như: Thanh Hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục, Văn chiêu hồn… Và đặc biệt là tác phẩm Truyện Kiều của ông đã góp phần đưa văn học Việt Nam vượt ra khỏi bờ cõi của một quốc gia, trở thành một phần tinh hoa của văn hóa nhân loại, ghi dấu ấn văn học Việt Nam trên thi đàn quốc tế. Nguyễn Du đã được Hội đồng Hòa bình thế giới kỷ niệm vào năm 1965; UNESCO vinh danh, đồng kỷ niệm vào năm 2015.
Nguyễn Du mất ngày 10 tháng 8 năm Canh Thìn - 1820.
Lễ giỗ lần thứ 205 ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du là dịp để hậu thế bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc với Đại thi hào; góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp mà Đại thi hào để lại./.
Đậu Hà