22-04-2020 - 14:12

Tác giả Phạm Như Chiến

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả Phạm Như Chiến, sinh năm 1951, quê quán Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.

Tác giả Phạm Như Chiến

 

Bút danh: MINH CHIẾN

Ngày tháng năm sinh: 20/8/1951

Quê quán: Đức Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Nhiếp ảnh (2000)

Từng là cán bộ Tuyên huấn Quân đội; Cục dự trữ Nhà nước. Đã nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 10, Thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0913309145; Email: minhchienpro@gmail.com

Tác phẩm đã công bố:

Đã có nhiều tác phẩm được triển lãm Quốc tế, khu vực và địa phương. (Hạnh phúc tuổi già, Nô đùa trên sóng nước, Tiếng lòng, Giếng trời, Nơi đàn chim trở về…) và 24 tác phẩm được triển lãm ảnh “Đồng Lộc – Mẹ và quê hương” (2012)

Giải thưởng VHNT:

1. Giải Ba Cuộc thi ảnh TSNT Hà Tĩnh lần thứ 4 về chủ đề Xây dựng nông thôn mới (Làm đẹp cho đời, năm 2013)

2. Giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh TSNT Hà Tĩnh lần thứ 4 về chủ đề Xây dựng nông thôn mới (Thôn nữ làng nghề, năm 2013)

3. Giải Nhất Cuộc thi Ảnh du lịch Hà Tĩnh lần thứ II (Thành Sen đêm pháo hoa, năm 2016)

4. Giải Khuyến khích Cuộc thi Ảnh du lịch Hà Tĩnh lần thứ II (Hươu sao Hương Sơn, năm 2016)

5. Giải Ba Cuộc thi Ảnh du lịch chủ đề “Vườn Quốc gia Pù Mát – vẻ đẹp hoang sơ giá trị bất tận” (Khám phá sông Giăng, năm 2017)

Tác phẩm tự chọn:

Hạnh phúc tuổi già

Nô đùa trên sóng nước

Tiếng lòng

Giếng trời

Nơi đàn chim trở về

 

. . . . .
Loading the player...