25-06-2020 - 14:09

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông, sinh năm 1957, quê quán Đức Lĩnh - Vũ Quang. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.

 

Bút danh: Đình Thông

Ngày sinh: 15 - 02 - 1957

Quê quán: Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Nhiếp ảnh

Năm kết nạp: 1993

Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Năm kết nạp: 2008

Chi hội Trưởng Chi hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng VPĐD báo Nông thôn ngày nay tại Bắc miền trung.

Tác phẩm đã công bố:

Đã có nhiều tác phẩm được triển lãm trung ương, khu vực và địa phương, Ảnh treo triển lãm về đề tài môi trường do các nước EU tổ chức năm 2018.

- Triển lãm ảnh nghệ thuật cá nhân năm 1996.

- Triển lãm ảnh nghệ thuật cá nhân được Hội Nghệ sĩ NAVN bảo trợ năm 2005

Sách ảnh: Tp.Hà Tĩnh - Hội nhập & Phát triển.

Sách: Đức Thọ - Tiềm năng & Cơ hội đầu tư

Đồng tác giả sách ảnh “Thiên Lộc - Can Lộc xưa và nay”

Giải thưởng VHNT:   

- Huy chương Đồng Liên hoan ảnh NT khu vực BTB lần thứ 2 năm 1993 (Tác phẩm: Ký ức tuổi thơ)

- Giải Khuyến khích Liên hoan ảnh NT khu vực BTB lần thứ 2 năm 1993 (Tác phẩm:Tròn bóng)

- Tác phẩm treo triển lãm ảnh nghệ thuật Toàn quốc lần thứ 25 năm 2008  (Tác phẩm: Tuần tra biên giới)

- Giải C Giải thưởng VHNT Nguyễn Du,lần 2,3.

- Giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi ảnh Di tích danh thắng Hà Tĩnh lần thứ Nhất.

- Giải Nhì, Ba,KK Ảnh nghệ thuật Hà Tĩnh lần 1,2.

- Huy chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam

- Huy chương vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam

Tác phẩm tự chọn:


Tuần tra biên giới

Võ Tây Sơn

Lễ hội Chùa Hương

Mùa vàng

Việc thường ngày

 

. . . . .
Loading the player...