Tạp chí Hồng Lĩnh số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu bài viết Mùa Xuân lên đường! của nhà thơ Mai Nam Thắng
Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 đã về!
Mùa Xuân là mốc khởi đầu của một chu kỳ vũ trụ. Mùa Xuân là biểu tượng của sức thanh xuân tràn đầy sức sống. Mùa Xuân là mùa đẹp, mùa vui, mùa đất trời tươi mới… Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi lo toan, thì thiên nhiên mùa Xuân vẫn đẹp, khiến lòng người rạo rực với quang cảnh đất trời mà tạm quên đi những cơn mưa gió dầm dề, những trận bão lụt hoành hành và những tháng ngày giá rét…
Lịch sử dân tộc Việt Nam có những lựa chọn thời gian thật vô cùng ý nghĩa: Đảng ta ra đời vào một ngày đầu Xuân Canh Ngọ năm 1930, đánh dấu một mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam. Từ đây chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến. Sự kiện ấy khác nào mang mùa Xuân về cho dân tộc? Để từ đó đến nay, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, trong tim mỗi người dân nước Việt lại trào dâng những tình cảm thiêng liêng mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước…
Mùa Xuân năm nay kỷ niệm 85 năm Bác Hồ trở về Tổ quốc (28-1-1941), để trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, sau tròn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước: Ôi! Sáng Xuân nay, Xuân 41/ Trắng rừng biên giới nở hoa mơ/ Bác về... Im lặng. Con chim hót/ Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ... (thơ Tố Hữu). Cuối mùa Xuân năm đó (5 - 1941), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, tổ chức nơi đầu nguồn Pác Bó. Hội Nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh để tập hợp sức mạnh toàn dân tộc, tạo nên cao trào cách mạng rộng khắp, mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mùa Xuân năm nay kỷ niệm 80 năm Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946) bầu Quốc hội của cả nước. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử vĩ đại, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, thành lập cơ quan quyền lực Nhà nước hợp pháp tối cao và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là bước tiến nhảy vọt về thể chế dân chủ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Nhà nước Việt Nam mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế độc lập của nước ta trên trường quốc tế. Để rồi sau 9 năm trường kỳ kháng chiến bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc, mùa Xuân năm 1954 quân và dân ta đã tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến công lừng lẫy “chấn động địa cầu”. Và đại thắng Mùa Xuân năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Kể từ đó, mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng đều được tiến hành vào mùa Xuân, để hoạch định những quyết sách chiến lược trong từng giai đoạn, đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, văn minh. Theo đó, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thành tựu vĩ đại. Đặc biệt sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn và toàn diện, nâng cao vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế.
Và mùa Xuân này, Xuân Bính Ngọ 2026, được mở đầu bằng một sự kiện chính trị vô cùng trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam! Đại hội XIV đã tổng kết việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI năm 1996. Đại hội XIV lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh, rất phức tạp và khó dự báo. Theo đó, đất nước đang đứng trước nhiều thuận lợi và thời cơ; đan xen với những khó khăn, thách thức rất lớn và nhiều vấn đề mới cần phải giải quyết. Chủ đề Đại hội XIV của Đảng là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Chủ đề này là sự kế thừa các chủ đề của các kỳ Đại hội Đảng trước đây, đồng thời phản ánh bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng, trước những biến đổi sâu sắc của tình hình trong nước và thế giới hiện nay. Qua đó, thể hiện sự thống nhất tư tưởng và hành động, củng cố niềm tin, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng và sức mạnh của dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng ngày 20/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn trước mắt là: “Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên đây, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, tập trung vào trọng tâm hệ thống pháp luật, tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo môi trường pháp lý đồng hành, kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển. Đặc biệt, Nghị quyết Đại Hội XIV xác định “Văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là động lực to lớn, hệ điều tiết sự phát triển xã hội bền vững”. Đây là luận điểm rất mới, thể hiện sinh động tư duy mới của Đảng về vai trò của văn hoá và con người trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Cần lưu ý thêm: Gần 2 tuần trước ngày khai mạc Đại hội XIV, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 7-1-2026) về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là văn bản thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng vững chắc, nguồn lực nội sinh và sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Nội dung của Nghị quyết 80 khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện; chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế trong bối cảnh kỷ nguyên số và toàn cầu hóa. Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Ngày đó, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương; nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa; đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo; xã hội thực hành lối sống văn hóa và văn minh…
Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân của quân và dân cả nước sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Tĩnh càng phấn khởi tự hào với những kết quả đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam và đời sống văn hóa tỉnh nhà, càng quyết tâm xây dựng Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh xứng đáng là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết thống nhất về tổ chức và tư tưởng, nêu cao tính tích cực của xã hội. Đồng thời, quan tâm đổi mới nội dung phương thức hoạt động; nhằm không ngừng mở rộng, tập hợp, đoàn kết các văn nghệ sĩ trong tỉnh đem hết tài năng, trách nhiệm, gắn bó với tổ chức Hội và phong trào sáng tạo VHNT; phấn đấu xây dựng phong trào VHNT Hà Tĩnh ngày càng lớn mạnh và bền vững; góp phần xứng đáng vào việc xây dựng, phát triển đời sống văn hóa tinh thần của quê hương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Xuân Bính Ngọ 2026 đang mở ra một giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Những thành tựu vĩ đại của công cuộc Đổi mới tròn 40 năm qua, cùng những kết quả của công cuộc phòng chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian gần đây; nhất là kết quả của công cuộc tinh gọn bộ máy lãnh đạo và quản lý, sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp... là cơ sở vững chắc cho một công cuộc Đổi mới mạnh mẽ hơn. Cùng đó, những thành tựu về kinh tế và xã hội, quốc phòng và an ninh mà nước ta đạt được trong năm 2025 vừa qua, trong bối cảnh thiên tai dồn dập và những bất ổn của quốc tế, là cơ sở niềm tin cho cả dân tộc xốc lại hành trang, bước vào cuộc lên đường mới…
Đặc biệt, cuộc lên đường lần này được chiếu rọi bởi ánh sáng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đó là những quyết sách chiến lược, dẫn dắt đất nước tiếp tục phát triển hiện đại, tự chủ, bền vững, trong Kỷ nguyên đất nước vươn mình!
M.N.T