Đoàn đã đến làm Lễ thắp hương tại nhà thờ họ Ngô TrảoNha, thờ cụ Thủy Tổ Tào Quận công Ngô Phúc Vạn, khu lưu niệm nhà thơ ở thị trấn Nghèn. Tại Lễ tưởng niệm, diễn văn khai mạc của đại diện lãnh đạo Thị trấn Can Lộc cũng như các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Hội liên hiệp VHNT, Chi hội VHNT huyện và đại diện con cháu dòng họ đã ôn lại thân thế sự nghiệp và những cống hiến to lớn của nhà thơ cho nền văn học nước nhà.
Trong sự nghiệp sáng tác thơ văn , Xuân Diệu được biết đến như là một nhà thơ lãng mạn trữ tình, "nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới", "ông hoàng của thơ tình" với nhiều tác phẩm, trong đó có hai tập thơ tiêu biểu :
Thơ thơ (
1938),
Gửi hương cho gió (
1945) được giới văn học xem như là hai kiệt tác với chủ đề ca ngợi tình yêu, niềm vui và đam mê sống.
Sau
Cách mạng Tháng Tám, ông hoạt động trong Hội văn hóa cứu quốc, làm thư ký tạp chí
Tiền phong, sau đó công tác trong Hội văn nghệ Việt Nam, làm thư ký tòa soạn tạp chí
Văn nghệ ở
Việt Bắc. Xuân Diệu tham gia ban chấp hành, nhiều năm là ủy viên thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam và bắt đầu một "dòng thơ công dân" với giọng trầm hùng, tráng ca, chính luận.
Là cây đại thụ của nền thi ca hiện đại Việt Nam, Xuân Diệu đã để lại hàng trăm bài thơ, một số truyện ngắn, và nhiều bút ký, tiểu luận, phê bình văn học và một số tác phẩm dịch văn học nước ngoài. Xuân Diệu từng là đại biểu
Quốc hội Việt Nam khóa I. Ông còn được bầu là Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm nghệ thuật nước
Cộng hòa dân chủ Đức năm 1983. Ông đã được truy tặng
Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I về văn học nghệ thuật (1996). Tên ông được đặt cho nhiều đường phố, trường học trong cả nước và Hà Tĩnh.
 |
 |
 |
| Nhà văn Phan Trung Hiếu |
Nhà văn Trần Đắc Túc |
Nhà thơ Ngô Đức Hành |
Quê cha ở Hà Tĩnh nhưng nhà thơ Xuân Diệu được sinh ra ở vạn Gò Bồi, làng Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Cuộc nhân duyên giữa "ông đồ Nghệ và cô hàng nước mắm", sự hòa chung dòng máu của hai miền đã làm nên một nhà thơ: lớn, đặc sắc, độc đáo của nền thơ hiện đại Việt Nam. Ngày 18.12.1985, nhà thơ Xuân Diệu đã ra đi sau một hành trình yêu hết mình, sống hết mình và làm việc hết mình cho sự nghiệp sáng tác và nghiên cứu văn chương.
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất, lãnh đạo huyện Can Lộc, Sở VHTTDL, Hội liên hiệp VHNT đã thống nhất kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ ở tầm cấp tỉnh ( 02/2/1915- 02/02/2015), với chương trình bao gồm: hội thảo khoa học, Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật, ấn phẩm tuyên truyền về nhà thơ Xuân Diệu. Sau đại lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, đây sẽ là dịp để tôn vinh, làm bừng sáng lên những giá trị, những đóng góp lớn lao của một nhà thơ lớn của Việt Nam.