17-12-2019 - 08:23

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông – Văn nghệ Hà Tĩnh

Lễ hội Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác là một trong những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị lớn mang tầm quốc gia của huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh. Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày: 13,14,15 tháng giêng âm lịch hàng năm.

        Với nhiều hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa lịch sử, văn hóa tâm linh, văn hóa dân gian bản địa, năm 2015, lễ hội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận Di sản Phi vật thể quốc gia.

       Đại danh y Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trác sinh năm 1720, mất năm 1791. Ông có nhiều đóng góp to lớn cho nền y học Việt Nam, để lại cho đời một bộ sách đồ sộ, quý giá: "Y TÔNG TÂM LĨNH"  với hàng ngàn bài thuốc hay, phát hiện bổ sung thêm 350 vị thuốc mới, để đồng nghiệp cùng thời và các thế hệ mai sau cùng nghiên cứu sử dụng. 

        Ông là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật để người đời noi theo, là hiện thân của một nhân cách lớn về lòng cương trực và chí khí thanh cao, được người đời tôn kính, ngưỡng mộ chín điều: "Y HUẤN CÁCH NGÔN" của ông để lại là khuôn phép, nguyên tắc trong hành nghề Y Dược. Mãi mãi là kim chỉ nam về y đức cho những người thầy thuốc chân chính.

        Phóng sự ảnh của tác giả Đậu Bình phản ánh chuỗi hoạt động văn hóa đặc biệt của Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Ban tổ chức lễ hôi Hải Thượng và mọi người có mặt cắt bánh thụ lộc dầu xuân sau khi tế lễ tại nhà lưu niệm Lê Hữu Trác làng Bàu Thượng, xã Sơn Quang

Các hoạt động vui chơi thể thao quang khu mộ Lê Hữu Trác xã Sơn Trung

Đại diện lãnh đạo Trung ương, tỉnh, huyên, xã và dòng họ Lê Hữu dâng hương tại phần mộ Lê Hữu Trác ở Sơn Trung

Đêm hội quảng bá du lịch Hương Sơn tại khu Du lịch sinh thái Hải Thượng

Đoàn của dòng họ Lê Hữu, kính lễ dịp khai mạc lễ hội ngày giỗ của Đại danh y tại tại làng Bàu Thượng xã Sơn Quang

Hoa đăng ở chùa Tượng Sơn xã Sơn Giang

Hội thi cờ thẻ dưới chân mộ Lê Hữu Trác

Lễ hội chạy việt dã leo núi tại khu mộ và tượng đài Lê Hữu Trác

Lễ hội đua thuyền trên sông Ngàn Phố được tổ chức hàng năm nhân dịp đầu xuân

Lễ rước Đại danh y Hải Thượng dịp giỗ đầu xuân qua ngả tư đường Hồ Chí Minh thị trấn Phố Châu

Lễ rước linh vật từ khu mộ lên khu lưu niệm Lê Hữu Trác làng Bàu Thượng, Sơn Quang

Ngày thơ Việt Nam nhân dịp Nguyên tiêu tại khu Du lịch sinh thái Hải Thượng - Quý Gia

Thiếu nữ Hương Sơn trong dịp lễ hội Hải Thượng

Vườn đào Hải Thượng trước khuôn viên nhà lưu niệm Lê Hữu Trác ở thôn Bàu Thượng, xã Sơn Quang

Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp Đại danh y và lễ hội Hải Thượng Lãn Ông

 

Đậu Bình

. . . . .
Loading the player...