Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam Giáo sư Phong Lê, Phó Chủ tịch UBND Đặng Quốc Vinh, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân, con cháu dòng họ Nguyễn Tiền Điền cùng đông đảo người dân.
Ngoài các lễ giỗ thường niên do gia đình, dòng họ, Khu lưu niệm tổ chức, thì đây được xem là lần thứ hai lễ giỗ được tổ chức trang trọng, với quy mô lớn. Cách đây 104 năm, vào ngày 08/9/1924 (10/8 năm Giáp Tý), Hội Khai trí Tiến Đức tổ chức giỗ lần thứ 92 Đại thi hào Nguyễn Du với sự tham gia của nhiều học giả, nhân sĩ, trí thức nổi tiếng cả nước. Giỗ Đại thi hào Nguyễn Du lần này là một sự kiện quan trọng hướng tới Đại hội Hội Kiều học Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2020, đồng thời khởi động cho công tác chuẩn bị kỷ niệm 200 năm mất của Cụ vào năm 2020.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tưới rượu lên mộ Đại thi hào

Giáo sư Phong Lê dâng hương tại mộ
Sau khi tổ chức lễ dâng hương hoa tại mộ, lễ tế được tiến hành tại nhà thờ. Sau khi nhà giáo Vũ Trọng Khội tuyên đọc bài văn tế của Hội Kiều học Việt Nam do nhà thơ Hoài Yên phụng thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã phát biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp thiên tài của Đại thi hào Nguyễn Du đối với đất nước và nhân loại; nguyện mãi mãi gìn giữ, phát huy các di sản quý báu của Đại thi hào để lại, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ông cũng cho rằng đây là sự khởi động cho việc tiến tới Lễ giỗ 200 năm Đại thi Hào Nguyễn Du vào năm 2020 và đề nghị Sở VHTT&DL, Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, Ban quản lý Khu lưu niệm Nguyễn Du, Chi hội Kiều học tại Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân phối hợp để thực hiện quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm để xứng đáng với công lao to lớn của Đại thi hào dân tộc.

Lễ dâng hương tại nhà thờ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh
Cũng tại buổi lễ, Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam cũng có bài phát biểu về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức làm lễ giỗ, khẳng định Nguyễn Du là nhà thơ thiên tài của dân tộc Việt Nam, tên tuổi và sự nghiệp của Cụ, đặc biệt là tác phẩm Truyện Kiều - đỉnh cao của nền văn học cổ điển nước nhà đã góp phần đưa văn học Việt Nam vượt ra khỏi bờ cõi quốc gia, trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân loại.
Thay mặt con cháu, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, ông Nguyễn Ban bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của các cấp chính quyền và mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm hơn đến việc tạo điều kiện để phát triển phong trào sáng tạo văn học nghệ thuật tỉnh nhà cũng như huyện Nghi Xuân để nối tiếp mạch nguồn truyền thốngvăn chương mà Đại thi hào Nguyễn Du là một tấm gương sáng chói...

Dâng tặng sách " Vọng mãi lời quê' của các văn nghệ sĩ Hà Tĩnh viết về Nguyễn Du và truyện Kiều
Tại buổi lễ, nhà văn Phan Trung Hiếu- Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, nhà văn Đức Ban- Chi hội trưởng Chi hội nhà văn tỉnh Hà Tĩnh và các nhà văn, nhà thơ trong tỉnh đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và dâng tặng tập sách “ Vọng mãi lời quê” xuất bản nhân dịp kỷ niệm 250 năm năm sinh của Đại thi hào Nguyễn Du.
Cũng nhân dịp này, hôm qua ngày 09/9/2016, tại Hội trường của Sở VHTTDL, đã tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh.
Bảo Phan - Anh Đức