22-04-2022 - 08:48

Khai mạc ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Sáng ngày 21/04/2022, mừng Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Sở Thông tin – Truyền thông Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tĩnh phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức Khai mạc ngày sách Việt Nam 2022 tại trường Trung học cơ sở Sông Trí với Chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc” đồng thời phát động hưởng ứng Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến năm 2022.

Về tham dự ngày khai mạc sách có đồng chí Lê Văn Khánh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tĩnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia trưng bày, giới thiệu, phát hành sách. 

Về phía thị xã Kỳ Anh, có đồng chí Nguyễn Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban kiểm tra thị ủy, Ban tuyên giáo thị ủy, phòng GD – ĐT thị xã, phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông thị xã, Trung tâm thư viện cộng đồng thị xã, Ban điều hành Nhà văn hóa cộng đồng, Ngôi nhà trí tuệ thị xã cùng các đồng chí hiệu trưởng, đại diện ban phụ huynh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn; các đơn vị tổ chức, tham gia tọa đàm “Gieo mầm thói quen đọc sách – đọc sách để thay đổi” và trưng bày, phát hành sách; các cán bộ, giáo viên, học sinh các khối lớp học của trường THCS Sông Trí.

Mở đầu chương trình là chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc do các thầy cô giáo và các em học sinh Trường THCS Sông Trí thể hiện.

Toàn cảnh buổi khai mạc

Đồng chí Dương Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông phát biểu khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022: “Năm nay, với chủ đề "Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc", Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 sẽ bao gồm nhiều hoạt động như tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022. Nhân sự kiện này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ngành giáo dục - đào tạo, các tổ chức Đoàn thanh niên tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, học sinh đến tham quan và tham gia các hoạt động Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam để Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam thực sự đem lại ý nghĩa quan trọng của nó và tiếp tục xây dựng văn hóa đọc trong đời sống xã hội”.

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã tin tưởng rằng với sự vào cuộc, tập trung triển khai, hưởng ứng các nội dung cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến trên địa bàn thị xã sẽ đạt mục đích, yêu cầu và góp phần lan tỏa phong trào đọc sách, tạo cú hích mới trong phát triển văn hóa đọc trên cả nước nói chung, thị xã Kỳ Anh nói riêng đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện và mong muốn sẽ vun đắp được tình yêu đọc sách, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, biện pháp và hồi ức về những cuốn sách hay đã làm thay đổi cuộc sống, thay đổi nhận thức chúng ta.

Tọa đàm “Gieo mầm thói quen đọc sách – đọc sách để thay đổi” với sự tham gia của đồng chí Lê Văn Khánh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thầy giáo Ngô Đình Dũng – Hiệu trưởng trường THCS Sông Trí và em Hiền Lương, Liên đội trưởng

Nhân dịp khai mạc ngày sách, Thư viện tỉnh trao tặng sách cho 02 đơn vị trường học với tổng trị giá 20 triệu đồng; Thư viện cộng đồng thị xã Kỳ Anh trao tặng 400 cuốn sách cho 02 đơn vị giá 20 triệu đồng; UBND thị xã Kỳ Anh phát hành, trao tặng 250 ấn phẩm “Kỳ Anh – di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh” cho các thư viện trường học và Nhà văn hóa cộng đồng ngôi nhà trí tuệ thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh, phường Kỳ Trinh. 

Đồng chí Trần Nam Phong – Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trao tặng 100 đầu sách và tạp chí số đặc biệt cho 02 đơn vị.

Để ghi nhận các đơn vị tham gia gian hàng giời thiệu, trưng bày sách, Đồng chí Dương Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở thông tin – Truyền thông, Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cùng đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm CNTT tỉnh  trao tặng quà cho các đơn vị có gian sách trưng bày tại ngày sách

Lễ cắt băng khai mạc ngày sách và văn hóa đọc.

Các đồng chí lãnh đạo, các thầy cô giáo cùng các em học sinh cùng tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sách của các đơn vị.

Tham gia Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh có 6 gian hàng trưng bày các đầu sách khác nhau, thời gian trưng bày diễn ra trong 1 ngày (21/4)

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. 

 

Nhật Linh – Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...