25-04-2025 - 12:45

Hội thảo khoa học 50 năm VHNT Hà Tĩnh sau ngày đất nước thống nhất

Thực hiện Kế hoạch số 390-KH/BTGTW ngày 15/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); Kế hoạch 237-KH/TU, ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; chiều ngày 23/4/2025, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học: “Văn học, nghệ thuật Hà Tĩnh 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975 - 2025).

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Nhân Sâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải và Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh; các tác giả có tham luận tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu văn hóa, văn học cùng các đồng chí Ủy viên BCH, Ban Kiểm tra, Ủy viên các ban Chuyên ngành, Trưởng các Chi hội VHNT Trung ương tại Hà Tĩnh, Đại diện các Chi hội VHNT cơ sở, cán bộ Văn phòng Hội.

Văn nghệ chào mừng

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Xuân Lương báo cáo đề dẫn

Từ năm 1975 đến nay văn học Hà Tĩnh ngày càng phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng; số hội viên ngày càng đông; các tác phẩm văn học ngày càng được công chúng quan tâm, yêu thích, đón nhận. Đặc biệt, trong suốt thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà tiếp cận, nắm bắt, phản ánh đời sống văn học nghệ thuật thông qua việc mở các trại sáng tác, mở các lớp bồi dưỡng chuyên ngành, tổ chức các chuyến đi thực tế trong và ngoài tỉnh, có các hình thức động viên khuyến khích văn nghệ sỹ tỉnh nhà phấn đấu sáng tạo, đổi mới đề tài, nội dung, phương pháp sáng tác vì mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, định hướng ngòi bút trong việc ca ngợi quê hương, đất nước; đồng thời lên án, phê bình, chấn chỉnh, bài trừ các khuynh hướng sáng tác lệch lạc. 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Nhân Sâm phát biểu chào mừng tại Hội thảo khoa học “Văn học, Nghệ thuật Hà Tĩnh sau 50 năm ngày đất nước thống nhất”: “ Sau Hội thảo lần này, những ý kiến đóng góp, những phát biểu tâm huyết, đầy trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ, các tác giả, các nhà khoa học sẽ góp phần cung cấp thêm các luận cứ xác đáng, đề xuất đưa thêm nhiều giải pháp, nhất là việc chủ động tham mưu về các cơ chế chính sách nhằm đảm bảo sự phát triển của văn học, nghệ thuật tỉnh nhà. Với sự đồng lòng, chung sức của các văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu và công chúng yêu nghệ thuật, văn học, nghệ thuật Hà Tĩnh sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, ghi dấu ấn sâu đậm và khẳng định chỗ đứng vững chắc trong bối cảnh vận động, phát triển của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam”.

Chủ trì hội nghị

Ban tổ chức đã nhận được 20 bản tham luận của các tác giả. Mỗi bài viết của các tác giả đều là một vấn đề nghiên cứu công phu, nghiêm túc, trăn trở với văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025) là một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy đó. Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh trong giai đoạn này nằm trong sự vận động, phát triển của VHNT cả nước, nhưng vẫn có dấu ấn riêng của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật. Hội thảo dịp để nhìn lại, đánh giá khách quan bước đầu những thành tựu, đóng góp và cả hạn chế của văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trong nửa thế kỷ qua, chuẩn bị hành trang cho những năm tiếp theo của kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhà lý luận phê bình Hà Quảng với tham luận “Về sự phát triển và đổi mới của dòng văn học địa phương Hà Tĩnh sau ngày thống nhất đất nước (1975 - 2025)”: Sự phát triển của một dòng văn học là có nhiều tác phẩm hay, bởi vậy vai trò chủ thể sáng tạo là quan trọng nhất. Nhà văn cần trau dồi tư tưởng thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, sống một nhịp cùng nhân dân, học tập thông suốt đường lối của Đảng và Nhà nước từng thời kỳ, bên cạnh tu dưỡng nghệ thuật, nâng cao tính chuyên nghiệp luôn hướng về cái mới.

Nhà thơ Lê Văn Vỵ với tham luận “Xã hội hóa VHNT Hà Tĩnh”: Xã hội hóa Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh là khâu đột phá để VHNT thoát ra khỏi cơ chế quan liêu bao cấp, thích ứng với cơ chế thị trường, định hướng XHCN

Nhà thơ Lê Thành Nghị với tham luận “Trữ tình, lãng mạn - Dòng chảy trong thơ của một vùng đất”: Cái đẹp làm nên giai điệu chính của thơ Hà Tĩnh trong suốt chiều dài lích sử bao gồm cả giai đoạn 50 năm vừa qua. Cũng như mọi thể loại văn học nghệ thuật khác, thể loại thơ luôn luôn cần sự đổi mới, sáng tạo. Nhưng sáng tạo trong thơ dù phá cách đến đâu cũng không thể cắt đứt khỏi truyền thống, trong đó truyền thống trữ tình, lãng mạn như một phẩm chất đặc trưng có trong thơ mọi thời đại, mọi vùng đất, đặc biệt trong thơ của các tác giả Hà Tĩnh như một biểu hiện nổi trội.

 

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại với tham luận “Nghệ thuật con người và VHNT”: “Văn nghệ là bộ phận tinh hoa, là phương tiện hữu hiệu nhất trong việc xây dựng con người, xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần xã hội, tạo ra sức mạnh vật chất to lớn góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc như mục tiêu của cách mạng đề ra. Hy vọng với điều kiện thuận lợi như hiện nay, nhất định Nhà nước và nhân dân chăm lo, tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động VHNT. Mỗi địa phương, nhất là Hà Tĩnh càng có cơ chế, chính sách tốt hơn đội ngũ trí thức nói chung, trong đó có đội ngũ Văn nghệ sỹ kiên trung, tài năng, rất đáng tự hào”

 

Nhạc sĩ Mạnh Chiến với tham luận “Âm nhạc Hà Tĩnh 50 năm 1975 - 2025 trở mình vươn tới”: Đội ngũ nhạc sỹ, ca sỹ thời đương đại ở Hà Tĩnh, đang từng bước vươn mình, trổi dậy mạnh mẽ trước giai đoạn mới, trước kỷ nguyên mới về sự đổi thay toàn diện chất lượng cuộc sống mà Đảng và nhà nước đề ra. Họ sẽ là những cánh tay nối dài của lực lượng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, thông qua vũ khí tinh thần, đặc trưng âm nhạc mà họ chính là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận đó để tác động tới môi trường sống, tới toàn cộng đồng một cách hiệu quả nhất, chất lượng nhất

Nhà Nghiên cứu Phê bình Bùi Việt Thắng với tham luận “Lý luận, phê bình văn học Hà Tĩnh 50 năm sau ngày thống nhất đất nước - Nhìn từ thế hệ và thành tựu”: Bảo tồn giá trị truyền thống nhưng phải phát triển theo tinh thần tiếp biến văn hóa, phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng gia, quốc tế nhưng không vong bản...Tất cả, đều là những nhiệm vụ chiến lược dài lâu của văn giới Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng. Là người con của quê hương Hà Tĩnh, tôi tin tưởng một cách vững chắc và sâu sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Hồng Lam sẽ là nền tảng phát triển văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trong kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc và quê hương xứ sở thân yêu.

Tổng kết bế mạc hội thảo khoa học, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Trần Nam Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những đóng góp quý báu của các đại biểu, nhà nghiên cứu và tác giả. Hội thảo khoa học diễn ra trong một buổi đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra nhờ vào sự nhiệt tình và tâm huyết của tất cả mọi người. Những kết quả thu được từ hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những giải pháp hiệu quả, hướng đến sự phát triển mạnh mẽ và khởi sắc của văn học nghệ thuật tỉnh nhà trong thời gian tới.

 

  Linh Châu – Nhật Linh

 

 
. . . . .
Loading the player...