Buổi lễ có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải ; các học giả, nhà nghiên cứu văn hóa trong và ngoài tỉnh cùng các nghệ nhân dân gian.

Nghệ nhân dân gian Hồng Oanh
Các tiết mục “cây nhà lá vườn” do chính các nghệ nhân dân gian thể hiện.
Với những đóng góp trong quá trình nghiên cứu, bảo tồn gìn giữ, lưu truyền và sáng tạo nghê thuật, trong đợt này, Hà Tĩnh có 11 cá nhân đã được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo Sở VHTT&DL trao bằng công nhận Nghệ nhân dân gian cho các cá nhân.
Các cá nhân được Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải trao Kỷ niệm chương vì có thành tích trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.
Cũng trong dịp này, các các học giả, nhà nghiên cứu văn hóa trong và ngoài tỉnh đã cùng nhau tham gia hội thảo khoa học về “ Nghiên cứu, ứng dụng các loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc nhằm phát triển du lịch ở Hà Tĩnh”
Bà Phan Thư Hiền phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học.
Hội thảo khoa học lần này tập trung vào các vấn đề chính như: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa với khai thác du lịch ở Hà Tĩnh trong thời kì hội nhập theo xu hướng bền vững; Thực trạng giữa công tác bảo tồn, phát huy các loại hình văn nghệ dân gian; Giải pháp ứng dụng 3 loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc vào các điểm tua; tuyến du lịch – như một sản phẩm du lịch ở Hà Tĩnh..
GS. Nguyễn Huy Mỹ ( Hội Di Sản Văn hóa Việt Nam) trình bày tham luận của mình về vấn đề “ trồng dâu nuôi tằm đến hát phường vải”. Ngoài ra nhiều ý kiến, phát biểu đầy thẳng thắn mang tính phản biện và bổ ích khác cũng được đưa ra tại hội Thảo như việc các hoạt động khai thác du lịch và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu so với sự phát triển của thời kì đổi mới hay chưa tìm ra được các giải pháp để phát huy được thế mạnh về du lịch địa phương và nét độc đáo của văn hóa bản địa, làm nên sự hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.
Việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại rất quan trọng cho phát triển du lịch. Ở Hà Tĩnh, bên cạnh khai thác du lịch biển, du lịch sinh thái tự nhiên, cần quan tâm đến đầu tư khai thác nguồn tài nguyên du lịch nhân văn là các di sản văn hóa; nhất là các di sản văn hóa phi vật thể. Các biện pháp cần được triển khai có hiệu quả, linh hoạt để góp phần làm di sản văn hóa dân gian ngày càng được lan tỏa, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, văn hóa ở địa phương cũng như sự phát triển bền vững của đất nước.
Linh Châu