Có thể xem là kỳ đại hội thành công vì đáp ứng được các tiêu chí kỷ cương, cởi mở và dân chủ trong công tác tổ chức, bầu cử. Từ danh sách 404 người được đại hội các khu vực đề cử, Đại hội đã chọn ra 38 người tiêu biểu để bầu chọn vào BCH mới. Điều đáng tiếc là kết quả nhân sự được bầu vào Ban chấp hành khóa IX chưa đạt được so với yêu cầu đề ra. Về cơ cấu, Ban chấp hành khóa IX còn mất cân đối về đại diện cho các vùng miền, các nhà văn trẻ, nhà văn nữ, nhà văn dân tộc thiểu số. Về số lượng nhân sự, đại hội chỉ bầu được 40% so với dự kiến (6 người/15 người), gồm sáu thành viên: Nhà thơ Hữu Thỉnh (73 tuổi), nhà văn Nguyễn Trí Huân (68 tuổi), nhà văn Khuất Quang Thụy (65 tuổi), nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (58 tuổi) và hai thành viên BCH mới là nhà thơ Trần Đăng Khoa (57 tuổi) và nhà văn Nguyễn Bình Phương (50 tuổi). Nhà thơ Hữu Thỉnh với số phiếu cao nhất đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội.
P.V
Ảnh: Internet