Đến dự đại hội có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, hội và gần 400 đại biểu đến từ các chi hội múa cơ sở trên cả nước.
Trong 5 năm qua, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã hoạt động trong bối cảnh đất nước ở vào thời kỳ mở đầu cho một giai đoạn mới, đánh dấu một bước phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực chính trị , kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có sự phát triển về Văn học – nghệ thuật.
Nhiệm kỳ IV của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã triển khai hoạt động Hội trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Xây dựng nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ IV, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể cho nền nghệ thuật nước nhà. Hội đã tổ chức các trại sáng tác múa khu vực và toàn quốc; tài trợ sáng tạo công trình, tác phẩm múa; tập huấn nghiệp vụ biên đạo; tổ chức thâm nhập cuộc sống và múa dân gian cho khối giảng viên; tổ chức các cuộc thi tác phẩm, thi tài năng biểu diễn và liên hoan múa; tổ chức các hội thảo, hội nghị, chuyên đề; tổ chức biểu diễn trong các sự kiện quan trọng của đất nước và tham gia các liên hoan múa quốc tế…
Tuy vậy, hoạt động của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam trong những năm qua vẫn gặp phải những khó khăn do chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước đối với nghệ thuật múa còn hạn chế, vẫn đề đào tạo diễn viên múa còn nhiều bất cập, các tác phẩm múa làm ra nhưng vẫn chưa đến được với công chúng…
Trước những khó khăn, thách thức và thực tế hoạt động của ngành múa, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ V là: Tiếp tục phấn đấu để tạo ra nhiều công trình, tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, trong đó chú trọng công tác lý luận phê bình; Phát huy nghệ thuật múa truyền thống của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nghệ thuật nhân loại, làm giàu cho múa Việt Nam; Đồng thời thực hiện tốt phương châm “Văn học nghệ thuật hướng tới công chúng” lấy tác phẩm tốt cổ vũ, giáo dục con người và xã hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Trương Tấn Sang mong muốn các hội viên, nghệ sĩ múa cùng với các văn nghệ sĩ cả nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Bộ Chính trị, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn học nghệ thuật; đồng thời các nghệ sĩ múa cả nước cần tiếp tục phát huy thành tựu và truyền thống tốt đẹp, khắc phục những hạn chế, yếu kém trước đây, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học hỏi, kế thừa và phát huy nghệ thuật múa các dân tộc VN, tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo, tinh hoa nghệ thuật múa các dân tộc trên thế giới để nâng cao trình độ, sẵn sàng góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người nghệ sĩ cần thực sự gắn bó với cuộc sống thực tế của hàng triệu người dân để nuôi dưỡng những cảm xúc sáng tạo, tạo nên những tác phẩm giàu tính nhân văn, tình yêu quê hương đất nước...
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015. NSND Chu Thúy Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015.
TV
Nguồn: vanhoa.gov.vn