18-06-2020 - 10:59

Đại hội Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất

Sáng ngày 18/06/2020, được sự đồng ý của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam và Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Tham dự có Thường trực Hội liên hiệp VHNT, đại diện Sở VHTT&DL, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống và các hội viên trong chi hội.


Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam gồm 7 thành viên hoạt động trong các đơn vị chuyên nghiệp như Nhà hát nghệ thuật Hà Tĩnh và các Trung tâm văn hóa. (01 Nghệ sĩ Ưu tú và 02 thành viên còn công tác, 05 thành viên đã nghỉ hưu) Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam và Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chi hội tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn đóng góp vào sự phát triển của chuyên ngành Múa nói riêng, các hoạt động văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà nói chung.

 


Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các hội viên đã không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, tham gia dàn dựng nhiều tác phẩm múa có chất lượng tham gia các hội diễn chuyên nghiệp và không chuyên. Trung bình các hội viên dàn dựng trên dưới 20 tác phẩm múa cho các hội diễn, liên hoan, các sự kiện chính trị của tỉnh và rất nhiều tác phẩm trong các chương trình phục vụ lễ hội của quê hương đất nước và phong trào nghệ thuật quần chúng. Các tác phẩm các hội viên đều có chất lượng chuyên môn cao, tôn vinh các giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống quê hương Hà Tĩnh.  Các hội viên đóng vai trò nòng cốt trong các sự kiện văn hóa chính trị của tỉnh nhà như biên đạo, dàn dựng, tổng đạo diễn các chương trình, xung kích trong các hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa như NSƯT Ngọc Cẩm, Văn Sơn, Thanh Hải. Một số tham gia làm cố vấn chuyên môn, ban giám khảo các hội thi, hội diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn như: Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng, Hội diễn nghệ thuật toàn quân, Hội diễn nghệ thuật các ngành,… các hội viên còn thể hiện vai trò của mình trong việc đào tạo bồi dưỡng các diễn viên múa, ươm mầm các hạt giống, tích cực hướng dẫn, bồi dưỡng, kèm cặp các nhân tố có năng khiếu.qua đó góp ý các giải pháp nhằm phát triển văn hóa nghệ thuật quần chúng, nâng cao đời sống thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Do đặc thù địa phương, trên địa bàn tỉnh có không nhiều các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nên số lượng hội viên của hội còn ít, trong đó nhiều hội viên đã lớn tuổi, khả năng tiếp cận có nhiều hạn chế điều này cũng mang đến những khó khăn nhất định trong việc phát triển hội. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi hội Nghệ sỹ Múa Hà Tĩnh dã đạt được những thành tích nổi bật như giành Huy chương Bạc cho biên đạo Ngọc Cẩm, tác phẩm hát múa mở màn “Quê tôi ngày mới” tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp 05 nước Đông Nam Á (2016); nghệ sỹ Ngọc Cẩm được Nhà nước phong tặng NSUT (2019), Giải Khuyến khích Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 của BCH Trung ương Đảng cho NSUT Ngọc Cẩm biên đạo cho vở diễn “Lời Bác dặn  lúc đi xa” (2019); Huy chương vàng tác phẩm “Nguồn sáng”, Bằng khen HNS múa Việt Nam cuộc thi tài năng biên đạo trẻ (2016), Huy chương vàng tác phẩm “ Tình quê ví giặm” của biên đạo Văn Sơn,....
  Phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong nhiệm kì qua, nhiệm kỳ tới, Chi hội Hội sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tìm tòi sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động biên dựng, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhằm bồi dưỡng, khuyến khích các hội viên tăng cường sáng tạo đóng góp nhiều tác phẩm hay có giá trị cao về nghệ thuật; Vận động kết nạp thêm nhiều hội viên đang công tác trong các đơn vị chuyên nghiệp, các trung tâm văn hóa địa phương cũng như các giảng viên chuyên nghành múa trên địa bàn nhằm xây dựng đội ngũ hội viên lớn mạnh, Tập trung bảo tồn, phát huy, phục dựng các tác phẩm, trò dân gian, dân vũ đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt là Dân ca Ví, Giăm Nghệ Tĩnh; Phát huy vai trò của Chi hội trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng nhằm quảng bá hình ảnh, đưa Chi hội đến gần với công chúng; thực hiện thêm nhiều các hoạt động nhằm gắn bó các hội viên trong chi hội như các hoạt động biểu diễn từ thiện, các hoạt động hướng về cội nguồn, Đề xuất với cấp trên có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các hội viên có nhiều đóng góp trong phong trào Hội cũng như trong lĩnh vực chuyên môn; tổ chức các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho hội viên; tổ chức các hoạt động giao lưu biểu diễn với các Chi hội bạn nhằm học hỏi kinh nghiệm và nâng cao hoạt động liên lạc giữa các chi hội.
       Phát biểu tại Đại hội, nhà văn Phan Trung Hiếu – Chủ tịch Hội liên hiệp văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh ghi nhận những đóng góp, thành tích của các hội viên, mong muốn sẽ từng bước khắc phục mọi khó khăn, từng bước đưa phong trào Chi hội phát triển, góp phần từng bước đưa phong trào văn học nghệ thuật của tỉnh nhà gắn bó sâu sắc trong đời sống nhân dân đồng thời tích cực tìm kiếm, phát hiện các hội viên mới.

Ban thường trực Hội chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới
Tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh sách Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ tới gồm 2 thành viên : bà Nguyễn Thị Cẩm (Chi hội trưởng ), bà Nguyễn Thị Mai ( Chi hội Phó) và bầu 04 đại biểu dự Đại hội Nghệ sĩ múa Việt Nam dự kiến vào tháng 7 năm 2020 gồm các Nghệ sĩ: Nguyễn Thị Cẩm, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Vinh.
 
Đại biểu chúc mừng Đại hội
 
Linh Châu
. . . . .
Loading the player...