25-09-2020 - 09:23

Công diễn vở kịch thơ “Hoạn Thư ghen”

Nối tiếp chuỗi sự kiện Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du, tối ngày 24/9/2020 tại Nhà văn hóa Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân đã công diễn vở kịch thơ “Hoạn Thư ghen”.

 

Cùng dự có đồng chí Trần Tiến Hưng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Trần Báu Hà- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Lê Trần Sáng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch; nhà giáo Hoàng Xuân Khóa- Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, Chủ tịch Hội Kiều học Thành phố Hải Phòng. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện,Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân, cùng đông đảo bà con nhân dân.

Nhà giáo Hoàng Xuân Khóa - Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, Chủ tịch Hội Kiều học Thành phố Hải Phòng phát biểu giới thiệu về vở kịch thơ “Hoạn Thư ghen”

 Lãnh đạo huyện Nghi Xuân tặng hoa chúc mừng nhà giáo Hoàng Xuân Khóa - Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam và NSƯT Trần Tường - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu Hải Phòng, đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật vở kịch thơ Hoạn Thư ghen

Là một trích đoạn tiêu biểu nhất trong "Truyện Kiều" của Đại thi hào Nguyễn Du, vở kịch thơ "Hoạn Thư ghen" do NSƯT Trần Tường đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật từ kịch bản cùng tên của tác giả Phương Văn, do nhà giáo Hoàng Xuân Khóa biên tập. 

NSƯT Hoài Thu vào vai nhân vật Hoạn Thư 

NSƯT Hồng Minh vào vai nhân vật Thúy Kiều

NSƯT Đào Hải vào vai nhân vật Thúc Sinh.

Hình ảnh các phân cảnh trong vở kịch thơ Hoạn Thư ghen

Quy tụ các nghệ sĩ, diễn viên dày dặn kinh nghiệm, tâm huyết đến từ Câu lạc bộ sân khấu Biển Hẹn thuộc Hội Nghệ sỹ sân khấu Hải Phòng, vở kịch "Hoạn Thư ghen" đã được ê kíp sáng tạo dàn dựng hướng theo bằng cái nhìn nhân văn và cảm thông, góp phần mang đến cảm xúc đương đại cho câu chuyện của hơn 2 thế kỷ trước vẫn vẹn nguyên tính thời sự về hôn nhân, gia đình cũng như cách ứng xử văn hóa trong quan hệ chồng vợ với mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Công trình nghệ thuật này càng trở nên ý nghĩa hơn khi được công diễn ngay trên quê hương Nghi Xuân của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

    Đình Hà

 
 

. . . . .
Loading the player...