Nhân tuần lễ di sản văn hóa Việt Nam, sáng ngày 23/11/2013, Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm và vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Hà Tĩnh.

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Ban lãnh đạo Sở VHTTDL và một số ngành có liên quan, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa ở Hà Tĩnh.
Thời gian qua, hoạt động về lĩnh vực Di sản văn hoá đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội. Đa số hội viên Hội DSVH Hà Tĩnh là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu, say mê nghề nghiệp có bề dày hoạt động hoặc có liên quan đến lĩnh vực di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh. Năm 2005, sau khi có chủ trương của Trung ương Hội Di sản văn hoá Việt Nam, ngành Văn hoá đã tích cực tuyên truyền, phát triển hội viên. Hiện nay, Chi hội DSVHVN tỉnh Hà Tĩnh có 31 Hội viên. Nhiều hội viên đã tích cực hoạt động trên lĩnh vực DSVH, có nhiều công trình nghiên cứu về di sản văn hoá của tỉnh nhà, đặc biệt hội viên là các nhà nghiên cứu địa phương học như ông Thái Kim Đỉnh, Võ Hồng Huy, Hồ Hữu Phước, Lê Trần Sửu...




Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh, nhiều lĩnh vực của di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đã được giới thiệu, cung cấp cho cán bộ, nhân dân những thông tin, tri thức bổ ích về truyền thống, bản sắc văn hoá của đất nước, quê hương nhằm nâng cao nhận thức, cổ vũ động viên các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá. Nhiều đề tài về di sản văn hoá được tổ chức triển khai rất thiết thực, đã cung cấp một cách khoa học và có hệ thống di sản văn hoá ở Hà Tĩnh như: Điều tra nghiên cứu, bảo tồn và phát huy lễ hội đền thờ Nguyễn Bích Châu, lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, nghiên cứu giá trị văn hóa làng Trường Lưu trong việc xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch, phối hợp với thư viện TP Hồ Chí Minh số hóa tài liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh. Một số ấn phẩm văn hoá giới thiệu về quê hương Hà Tĩnh được xuất bản, phát hành rộng rãi cũng có tác dụng lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao niềm tự hào về truyền thống, tiềm năng và thực tiễn xây dựng - phát triển - trưởng thành của tỉnh nhà như các đầu sách Làng cổ Hà Tĩnh, Lễ hội dân gian Hà Tĩnh, Nhân vật chí Hà Tĩnh, một số bài viết nghiên cứu giới thiệu về di tích LS-VH, các đĩa CD, VCD ca nhạc....Phối hợp với Trường ĐH KHXH và NV Hội thảo Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hoá Hồng Lam, phối hợp với Viện Văn học Hội thảo Nguyễn Huy Oánh và dòng văn Trường Lưu. Phối hợp với tỉnh Nghệ An hoàn thành hồ sơ trình Bộ VHTTDL, UNESCO công nhận Dân ca Ví Dặm Nghệ - Tĩnh là di sản quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Về hoạt động bảo tồn di sản, các hội viên thuộc ngành Văn hoá,Thể thao và Du lịch trong công tác chuyên môn của mình đã thực hiện tốt việc lập và xét duyệt hồ sơ khoa học xếp hạng di tích Quốc gia và cấp tỉnh. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 72 di tích cấp quốc gia và 339 di tích cấp tỉnh đã được xếp hạng. Công tác xã hội hoá bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá vật thể được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao, nhiều di sản văn hoá được phục hồi, tôn tạo theo hình thức xã hội hoá như Đền Nen, Đền thờ Nguyễn Biểu, Đền Bạch Vân và chùa Thịnh Xá, Khu lưu niệm Lê Hữu Trác, đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, chùa Hương Tích, chùa Thanh Lương… đã làm cho diện mạo di tích ở Hà Tĩnh có nhiều thay đổi, nhiều di tích trở thành điểm du lịch văn hoá tâm linh, thu hút đông đảo khách tham quan và phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó DSVH phi vật thể ngày càng được quan tâm điều tra khôi phục và được công nhận như: Ca Trù, Dân ca ví dặm Nghệ - Tĩnh, Hát sắc bùa.v.v…
Lãnh đạo Chi hội và các hội viên đã tích cực tham mưu, tư vấn và hỗ trợ về chuyên môn, thủ tục và phối hợp với các ngành, địa phương trong việc lập, triển khai các dự án trùng tu, tôn tạo di tích... Các hội viên của chi hội cũng đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và là lực lượng nòng cốt trong việc trực tiếp quản lý, thực hiện các dự án bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Các chi hội viên ở cơ quan Bảo tàng hoạt động khảo cổ học những năm qua đạt được kết quả rất khả quan đã phối hợp với Viện khảo cổ, Bảo tàng lịch sử, Đại học KHXH&NV Hà Nội, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp tại Hà Nội tổ chức nhiều cuộc khai quật khảo cổ tại các di chỉ khảo cổ học như: Di chỉ Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, di chỉ Bãi Cọi – Phôi Phối huyện Nghi Xuân, Luỹ Cổ ở xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh,.v.v.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Bằng công nhận của UBND tỉnh cho những người có công trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hà Tĩnh cho các ông: Nguyễn Huy Mỹ, Phạm Văn Tuần, Hà Văn Sỹ, Hoàng Văn Vinh, Lê Doãn Thăng; trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của Hội văn nghệ dân gian VN cho một số cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhiều cán bộ, hội viên của Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đã được vinh danh trong kỳ này: Võ Hồng Hải, Phan Trung Hiếu, Thái Kim Đỉnh, Phạm Đức Ban, Phan Thư Hiền, Hoàng Vinh, Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Ban, Trương Quốc Đính, Trần Khánh Cẩm, Nguyễn Tiến Khởi...
Nhân dịp này, Chi hội cũng đã tiến hành kiện toàn lại tổ chức Chi hội DS. Bà Phan Thư Hiền - Phó Giám đốc Sở VHTTDL đảm nhận trách nhiệmChi hội trưởng, ông Nguyễn Tùng Lĩnh – Chi hội phó thường trực, Ông Nguyễn Trí Sơn – Chi hội phó, Ông Võ Đình Thi – Thư ký.