16-02-2026 - 04:54

Từ xây dựng Đảng, Chính quyền đến phát triển du lịch bền vững xã Thiên Cầm

Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu bài viết “Từ xây dựng Đảng, Chính quyền đến phát triển du lịch bền vững xã Thiên Cầm” của đồng chí Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm

Đồng chí Từ Tuấn Phương

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm

Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, việc lựa chọn đúng hướng đi, phát huy đúng tiềm năng và tổ chức thực hiện có hiệu quả luôn phụ thuộc trước hết vào vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở. Đối với xã Thiên Cầm - một xã ven biển có vị trí đặc thù, vừa mang trong mình tiềm năng lớn về du lịch, vừa đứng trước không ít thách thức về quản lý và phát triển bền vững - yêu cầu đó càng trở nên rõ nét. Thực tiễn những năm qua cho thấy, chỉ khi công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng toàn diện, đồng bộ, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thì những lợi thế sẵn có mới thực sự được đánh thức và chuyển hóa thành động lực phát triển lâu dài.

Xuất phát từ nhận thức đó, Đảng bộ xã Thiên Cầm luôn xác định xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển. Trong điều kiện địa phương có nhiều biến động về tổ chức bộ máy, đặc biệt là việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp, cùng với những tác động bất lợi của thiên tai, dịch bệnh, yêu cầu đặt ra đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng cao hơn. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được tiến hành nghiêm túc, sát với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, dàn trải.

Một chuyển biến rõ nét là tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phương thức lãnh đạo từng bước được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực từng bước được nâng lên. Chính nền tảng đó đã tạo nên sự đồng thuận xã hội, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở giữ vững ổn định chính trị, Thiên Cầm tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với đặc điểm địa phương. Thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Các loại hình dịch vụ như ăn uống, văn hóa, y tế, điện tử, hàng hóa tiêu dùng phát triển nhanh; hệ thống chợ, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và các điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của Nhân dân và du khách. Hoạt động thương mại - dịch vụ năm 2025 tiếp tục duy trì ổn định, số lượng cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ tăng so với năm trước, góp phần tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Cùng với đó, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân được quan tâm chỉ đạo phát triển; địa phương chủ động tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch. An sinh xã hội được bảo đảm; các chính sách đối với người có công, đối tượng yếu thế được triển khai kịp thời, đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định xã hội và từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong bức tranh phát triển chung ấy, du lịch Thiên Cầm nổi lên như một điểm nhấn quan trọng, thể hiện rõ nét hiệu quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Biển Thiên Cầm với lợi thế về cảnh quan tự nhiên, khí hậu trong lành, đặc trưng bởi hình ảnh “Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng”, từ lâu đã được biết đến là một trong những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ. Từ nhận thức du lịch không chỉ là thế mạnh trước mắt mà còn là động lực phát triển lâu dài, địa phương đã tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng khu du lịch theo hướng đồng bộ, bài bản. Việc giải tỏa các ki-ốt kinh doanh dọc bờ biển, tổ chức tuyến đường đi bộ dọc kè biển không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan mà còn tạo không gian sinh hoạt, trải nghiệm mới cho du khách, từng bước xây dựng hình ảnh Thiên Cầm văn minh, thân thiện.

Đến với biển Thiên Cầm. Ảnh: Nguyễn Hữu Khánh

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền tiếp tục nghiên cứu, định hướng những cách làm mới trong phát triển du lịch; ngoài việc thu hút lượng khách lớn trong mùa du lịch biển truyền thống, địa phương chú trọng phát triển du lịch biển mùa đông, du lịch sinh thái như một hướng đi phù hợp, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Trong không gian yên tĩnh, trầm lắng của mùa đông, biển Thiên Cầm mang đến những giá trị trải nghiệm khác biệt, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn của một bộ phận du khách, qua đó mở ra triển vọng phát triển du lịch theo hướng bền vững, lâu dài.

Cùng với đầu tư hạ tầng công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô. Đến nay, trên địa bàn xã có 50 cơ sở lưu trú với gần 1.400 phòng đạt tiêu chuẩn, cùng 55 nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách. Hoạt động du lịch có sự tăng trưởng rõ rệt cả về lượng khách và doanh thu. Năm 2025, Thiên Cầm đón khoảng hơn 990.000 lượt khách, tăng 20% so với năm 2024; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch và dịch vụ đạt 650 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, các dịch vụ hậu cần tiếp tục được nâng cấp; các sản phẩm truyền thống, đặc trưng được quan tâm phát triển; hiện nay, Thiên Cầm đã xây dựng được 15 sản phẩm OCOP 3 sao, 1 sản phẩm OCOP 4 sao và là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP đứng thứ hai trong toàn tỉnh.

Điều đáng ghi nhận là trong quá trình phát triển du lịch, địa phương luôn chú trọng yếu tố bền vững, không chạy theo tăng trưởng nóng. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, du lịch được tăng cường; việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm đúng mức. Nhiều nguồn lực xã hội hóa được huy động để nâng cấp, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Lễ hội Cầu Ngư của địa phương đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; cùng với đó, toàn xã hiện có 01 di tích lịch sử cấp quốc gia và 09 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh gắn với du lịch biển.

Các hoạt động lễ hội truyền thống như lễ hội Cầu Ngư, đua thuyền, lễ hội tại các di tích lịch sử - văn hóa, giỗ Thành hoàng làng… được tổ chức ngày càng nề nếp, trang trọng, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của Nhân dân, vừa góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tạo dấu ấn riêng cho Thiên Cầm. Thông qua các hoạt động này, bản sắc văn hóa địa phương được gìn giữ và lan tỏa, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, văn minh.

Thực tiễn phát triển du lịch Thiên Cầm cho thấy, những kết quả đạt được không phải là sự phát triển tự phát, mà là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo kiên trì, nhất quán, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh chính là nền tảng để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương vượt qua khó khăn, thách thức trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp, giữ vững ổn định và tạo đà phát triển mới.

Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã được ghi nhận khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh xếp loại Đảng bộ xã Thiên Cầm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt tổ chức, mà còn là động lực để địa phương tiếp tục nỗ lực, đổi mới trong giai đoạn tới.

Trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, Thiên Cầm xác định tiếp tục kiên định mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền thân thiện, đáp ứng yêu cầu hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Trên nền tảng đó, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đổi mới hình thức quảng bá, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa. Mục tiêu hướng tới không chỉ là tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, mà là xây dựng Thiên Cầm trở thành “điểm đến xanh”, gắn với du lịch biển bền vững, văn minh, thân thiện, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương và của tỉnh trong giai đoạn mới.

T.T.P   

. . . . .
Loading the player...