Sáng ngày 22/112014, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Chi hội nhà văn VN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm giới thiệu tác phẩm "Giọt nước mắt màu đất " của nhà văn Đức Ban do Nxb Hội Nhà văn mới phát hành.
Khách mời TW và ngoài tỉnh có Nhà thơ Lê Thành Nghị- Chủ tịch Hội đồng LLPB và nhà văn Nguyễn Khắc Trường- Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, GS Văn Giá - Chủ nhiệm khoa viết văn- báo chí Đại học văn hóa, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà văn Kiều Vượng, nhà văn Nguyễn Thị Phước- Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Nghệ An. Khách mời trong tỉnh có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tiến Lam, Hiệu trưởng trưởng chính trị Trần Phú Đinh Quốc Thị cùng nhiều cây bút văn xuôi, lý luận phê bình trong tỉnh đã về tham dự .
Sau phát biểu đề dẫn của nhà nghiên cứu LLPB Hà Quảng, lần lượt các tham luận đã khẳng định những nỗ lực của nhà văn Đức Ban trên các phương diện nội dung đề tài và thi pháp nghệ thuật. Là tác giả của 13 tập sách truyện ngắn, truyện vừa và tiểu thuyết , “ Giọt nước mắt màu đất” - tập truyện ngắn mới được NXB Hội nhà văn ấn hành năm 2014 là minh chứng cho một sự lao động miệt mài của một nhà văn có vị trí đáng nể trong số các nhà văn đương đại Xứ Nghệ, hội tụ được một số phẩm chất của một nghệ sĩ đi đường dài, vững chãi trên lộ trình văn nghiệp đầy thử thách.
 |
| Đại biểu tặng hoa chúc mừng nhà văn Đức Ban và gia đình |
17 bản tham luận gửi về Ban tổ chức đề cập khá sâu sắc và toàn diện về cả nội dung, nghệ thuật, những ưu điểm cũng như hạn chế của tập truyện ngắn" Giọt nước mắt màu đất". Ngoài 9/17 tham luận được trình bày trực tiếp tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu cũng đã ghi nhận những thành quả mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật, cũng như những dấu ấn về những kỷ niệm đẹp trong nghề nghiệp, cuộc đời với nhà văn Đức Ban.
Tọa đàm, giới thiệu tác giả tác phẩm là một hình thức hoạt động nghiệp vụ được Hội liên hiệp VHNT quan tâm nhiều hơn trong một vài năm gần đây. Thông qua các buổi tọa đàm, tác phẩm của văn nghệ sĩ được quảng bá rộng rãi hơn và những người làm công tác lý luận phê bình có điều kiện để dành thời gian tiếp cận, nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề của thực tiễn đời sống văn học nghệ thuật tỉnh nhà, góp phần định hướng sáng tác cũng như định hướng giá trị trong dư luận bạn đọc.
Quỳnh Nga - Mạnh Hà
. . . . .