23-03-2013 - 07:25

Tọa đàm cuốn sách " HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI" của Nguyễn Thị Minh Thanh

Sáng ngày 22/3/2012, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức buổi tọa đàm tác phẩm " Hãy để tất cả theo gió bay đi" của nữ tác giả trẻ Nguyễn Thị Minh Thanh, sinh năm 1994, hiện là sinh viên năm thứ nhất, khoa quản trị kinh doanh, trường Đại học Hà Tĩnh. Đại diện Sở VHTT& DL, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Trường Đại học Hà Tĩnh, các nhà văn tên tuổi cùng một số hội viên chuyên ngành LLPB, văn xuôi, giảng viên, sinh viên và đại diện gia đình tác giả đã có mặt tham dự.

        
          Nhà văn Phan Trung Hiếu- Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà tĩnh đã đọc báo cáo đề dẫn và nêu rõ mục đích của buổi tọa đàm tác phẩm nhằm : "  được nghe những ý kiến trao đổi về chất lượng nội dung cũng như nghệ thuật của tập sách này  từ nhiều góc độ tiếp cận văn bản tác phẩm khác nhau: Từ vấn đề thể loại, nội dung đề tài, chủ đề tư tưởng, cho đến những vấn đề thuộc về thi pháp như cấu trúc, kết cấu, nghệ thuật tạo tình huống, xây dựng tính cách nhân vật, hành văn, ngôn ngữ thể hiện. Ngoài sự ghi nhận và khẳng định, dưới góc độ nghề nghiệp, chúng tôi mong có được những góp ý chân thành để giúp cho cây bút trẻ Minh Thanh có thêm những bài học kinh nghiệm cho công việc lao động văn chương hết sức nghiệt ngã này"
         Mở đầu buổi tọa đàm, tham luận của Th.s Nguyễn Mạnh Hà cho rằng : " trong tiểu thuyết , tác giả đã phản ánh những diễn biến của tuổi học trò. Có quan hệ bạn bè, có tình yêu trong sương như làn nước, có những phút dỗi lòng, nông nổi giận thương…các diễn biến của tác phẩm được sắp xếp một cách chặt chẽ, có thắt nút, mở nút , có đỉnh điểm, cao trào. Tôi cho rằng tác phẩm không chỉ dừng lại ở tuổi học trò. Hãy để theo gió bay đi phải chăng là một thái độ sống?. tôi tin là tác giả chưa đủ nghiệm sinh nhưng cái nhìn bình thản ấy đủ để chúng ta nhận ra bóng dáng một con người chín chắn, trưởng thành đằng sau một cô bé " Mèo con" vốn ngây thơ, hay hờn dỗi."


         Toàn cảnh buổi toạ đàm
   

        Thầy giáo Ngô Thế Lý bình luận: "Người viết cuốn tiểu thuyết đầu tay mới ở độ tuổi 20 nhưng đã có những trang viết gây được ấn tượng trong lòng người đọc. Văn viết linh hoạt, tạo được những tình huống bất ngờ, hấp dẫn…Tuy nhiên, cuốn truyện cũng đặt ra một số vấn đề mà bạn đọc còn băn khoăn: đó là cách nhìn đối với hiện thực và lẽ sống của tuổi mới lớn hiện nay"
         Nhà văn Trần Đắc Túc- Trưởng ban văn xuôi Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đã bày tỏ quan điểm của mình qua bài viết " những điều còn lại" : " bắt đầu từ đây, cuốn tiểu thuyết của bạn đã có một đời sống riêng của nó, thoát li hẳn những ước muốn chủ quan của tác giả. Có thể nó sẽ phải chịu số phận của một kẻ lạc loài trước thói quen vô cảm của văn hóa đọc đang bị trò chơi nghe nhìn lấn át…rồi những bạn đọc chân chính sẽ bắc lên đĩa cân , một đầu là tác phẩm của bạn và một đầu là hiệu ứng xã hội mà nó mang lại. Bạn đọc có quyền khen chê và bạn phải chấp nhận. Cũng có những điều bạn hãy để theo gió bay đi, cũng có những điều thì giữ lại. Con đường phía trước hãy còn dằng dặc lắm…” .
         Nhà văn Đức Ban- Chi hội trưởng chi Hội nhà văn Việt Nam tại Hà tĩnh ghi nhận những đóng góp của tác giả Nguyễn Thị Minh Thanh trong đời sống văn học Hà Tĩnh. Công việc viết văn xuôi đòi hỏi không chỉ năng lực mà còn cần đến sự cần cù siêng năng, cầu tiến của người lao động- một thứ lao động đặc thù khổ ải, nhọc nhằn. Với Nguyễn Thị Minh Thanh tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, " Hãy để tất cả theo gió bay đi" là một tín hiệu tốt, đáng mừng, đáng khích lệ để tác giả tiếp tục đi trên con đường sáng tạo của mình”.
        Cô giáo – Th.s Hồ Thu‎‎ Ngọc ở trường Đại học Hà Tĩnh cũng có bài tham luận đánh giá cao tác phẩm này và mong muốn” “ Không thể đòi hỏi quá lớn đối với một cây bút tuổi đời còn rất ít, hơn nữa là sự khởi đầu trên con đường văn chương, song với những gì đã làm được cộng cùng với năng khiếu, vốn sống, sự trải nghiệm và kinh nghiệm ngày một dồi dào, chúng ta hãy trân trọng, nâng đỡ và chờ đợi Nguyễn Thị Minh Thanh sẽ mang đến cho bạn đọc nhiều điều kì diệu ở những tiểu thuyết thuyết tiếp theo”
          Th.s Nguyễn Thị Nguyệt- Phó tổng biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh đã có những đánh giá: " Qua tác phẩm đầu tay mà em giới thiệu đến đông đảo bạn đọc, bắt đầu từ giới trẻ, giới tuổi teen, tôi thấy rằng tác giả là người có năng khiếu văn chương, năng khiếu sáng tác, điều đó thể hiện qua một văn phong  trôi chảy, có chất văn, chuyển tải được những cảm xúc, suy nghĩ, tính cách hành động của nhân vật một cách linh hoạt và khá tinh tế; cách xây dựng nhân vật, tổ chức cốt truyện, sáng tạo tình tiết, xâu chuỗi hành động... được thể hiện thuần thục ngay từ sáng tác đầu tay và lại khá dài hơi... Tất cả những điều đó đều thuộc về năng khiếu. Tôi nghĩ rằng năng khiếu này cần được phát huy. Sau cuốn tiểu thuyết này em nên bước sang những sáng tác mới, có thể không phải là tiểu thuyết mà truyện ngắn, để tiếp tục được khả năng cũng như niềm yêu thích và để từng bước khẳng định mình. Từ cuốn sách của em Minh Thanh, tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận đúng mực, nên thận trọng với những đánh giá hơi thái quá. Khen những điều đáng khen, góp ý những gì đáng góp ý là cách để em có đủ tự tin và hứng thú  tiếp tục công việc viết văn của mình".


Tác giả Minh Thanh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu
 

          Trong khuôn khổ một buổi tọa đàm, ngoài những bài tham luận, các ý kiến phát biểu của Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú - Tổng biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh, nhà văn Hà Quảng- Trưởng ban lí luận phê bình, nhà thơ Lê Duy Phương…được nêu ra một cách thẳng thắn nhằm động viên, khuyến khích tác giả trẻ Nguyễn Thị Minh Thanh. Cuối buổi toạ đàm, tác giả Minh Thanh đã bày tỏ cảm tưởng trước sự quan tâm của tổ chức và mọi người, cám ơn những góp ‎phê bình với tác phẩm để tác giả có thêm niềm tin và kinh nghiệm trong các dự định sáng tác mới .
         Buổi tọa đàm trao đổi về tác phẩm với sự chuẩn bị nghiêm túc của các tham luận và thái độ ứng xử thận trọng trước cái mới đã góp phần tạo được sự kết nối giữa tác giả - tác phẩm và công chúng, trong đó vai trò của  LLPB được xem là như là bà đỡ, có tác dụng dẫn dắt,  định hướng dư luận bạn đọc. Bên cạnh việc đẩy mạnh sáng tác thì thời gian tới, việc Hội liên hiệp VHNT chủ trì hay phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, trao đổi nghiệp vụ về những vấn đề, tác phẩm cụ thể nảy sinh trong đời sống văn học nghệ thuật ở tỉnh nhà là một sinh hoạt nghiệp vụ rất cần thiết nhằm hướng dẫn dư luận, giúp ích cho tác giả và cho cả bản thân những người làm công tác nghiên cứu lí‎ luận phê bình khi được tham gia  tranh luận để làm sáng tỏ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn .
 


Bố con tác giả Minh Thanh với các thầy cô giáo và bạn bè
 
                                                        Quỳnh Nga – Bảo Phan
. . . . .
Loading the player...