27-03-2023 - 16:51

Tiểu đoàn 44B gặp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1968 – 2023)

Sáng ngày 27/3/2023, tại khách sạn Công Đoàn, Tp. Hà Tĩnh, Tiểu đoàn 44B đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1968 – 2023) và chào mừng đơn vị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Đại tá Võ Quang Thiện – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện một số sở, ban ngành trong tỉnh cùng gần 400 cựu chiến binh thuộc Tiểu đoàn 44B.

Các đại biểu tham dự

Thực hiện Quyết định của Bộ tư lệnh Quân khu 4, ngày 20/2/1968, Tiểu đoàn được thành lập, gồm 3 đại đội bộ binh và 1 đại đội hoả lực. Sau thời gian ổn định tổ chức và huấn luyện, ngày 18/9/1968, Tiểu đoàn đã lên đường chiến đấu tại tỉnh Bô Li Khăm Xay, Mặt trận Trung Lào. 

Cuối năm 1970 trở về nước, đóng quân ở Đèo Ngang, sẵn sàng đánh địch đổ bộ ra miền Bắc. Tháng 9 năm 1972, trở lại chiến trường Trung Lào lần 2. Tháng 4 năm 1973, Tiểu đoàn sáp nhập vào Trung đoàn 176, trở lại mặt trận Trung Lào lần thứ 3. Đến tháng 12 năm 1989, Tiểu đoàn giải thể, cán bộ chiến sỹ được bổ sung vào các đơn vị của Trung đoàn. 

Ông Trần Thanh Bình - Trưởng ban Liên lạc Tiểu đoàn 44B thông tin về quá trình xây dựng, trưởng thành và chiến đấu của đơn vị

Trong 3 lần tham gia chiến đấu trên đất bạn Lào, Tiểu đoàn đã tham gia chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ, trong đó có 62 trận đánh cấp Tiểu đoàn, đánh địch trên địa bàn thuộc 2 tỉnh Bô Ly Khăm Xây và Khăm Muộn; tiêu diệt 1.221 tên địch, gọi hàng 38 tên, thu hàng ngàn khẩu súng các loại cùng nhiều phương tiện, khí tài của địch, giải phóng hơn 3 vạn dân, với hàng ngàn km2.

Một số trận đánh tiêu biểu của Tiểu đoàn: Trận đánh căn cứ Xắm Xoọc là trận mở màn của tiểu đoàn; Trận đánh chiếm Điểm 4, Trận đánh cao điểm 1362 Xanh, Trận đánh vào thị xã Pac Xan, Trận đánh Đồn Khố Đỏ tại Thị xã Thà Khẹt và Sở chỉ huy Lữ đoàn BV 32, Trận Lèn Pa Năng, Trận đánh hợp đồng binh chủng vào căn cứ Sê Bông Phai...

Các cựu chiến binh Tiểu đoàn 44B tại buổi lễ

Trải qua hơn hai thập kỷ chiến đấu và xây dựng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn 44B đã đóng góp nhiều công sức, xương máu vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chiến công của cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn đã được nhân dân và các LLVT của bạn ghi nhận, đánh giá rất cao, đúng như các văn bản nhận xét của Bộ chỉ huy quân sự 2 tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn về chiến công của đơn vị.

Với những chiến công vang dội tại chiến trường Lào, Tiểu đoàn và các đại đội được tặng thường 18 Huân chương chiến công hạng Nhất; hạng Nhì, hạng Ba. Ngày 21/10/1983, Nhà nước đã truy phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Trung úy Nguyễn Văn Tấn, Đại đội phó Đại đội 2.

Đặc biệt, ngày 21/11/2022, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 1385/QĐ – CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng VTND cho Tiểu đoàn 44B Hà Tĩnh “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của Tổ quốc đối với cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần tô thắm truyền thống lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, của Lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trân trọng những cống hiến, hy sinh, chiến công hiển hách của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 44B Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Quang Thiện mong muốn các cựu chiến binh Tiểu đoàn 44B phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần “tuổi cao gương sáng” tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tìm kiếm và quy tập mộ đồng đội đã hy sinh bên đất bạn Lào.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Đại tá Võ Quang Thiện – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Liên lạc Tiểu đoàn 44B

Tặng quà cho đại diện thân nhân các anh hùng, liệt sỹ 

Trong những năm qua, các cựu chiến binh Tiểu đoàn 44B cũng tham gia tích cực vào việc tìm kiếm, quy tập mộ đồng đội đã hy sinh. Ban Liên lạc Tiểu đoàn 44B cũng đã vận động các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị với hơn 170 suất quà (mỗi suất 550 nghìn - 2 triệu đồng).

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Tiểu đoàn

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt

Nhật Linh.
 



 


 

 

. . . . .
Loading the player...