16-01-2020 - 13:31

Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa,Thể thao &Du lịch năm 2019

Sáng ngày 15/01/2020, Sở Văn hóa TT&DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; ký kết hoạt động phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Quang cảnh Hội nghị

       Năm qua, ngành VH-TT&DL đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về lĩnh vực văn hóa, gia đình, Sở đã tham mưu Bộ VH-TT&DL xếp hạng 4 di tích cấp quốc gia, UBND tỉnh xếp hạng 22 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Phối hợp với địa phương tổ chức tốt các lễ hội quy mô cấp tỉnh như: Lễ hội Chùa Hương, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Đền Chiêu Trưng Lê Khôi thu hút đông đảo người dân tham gia. Thể thao thành tích cao giành được nhiều  Huy chương tại các giải đấu khu vực, quốc gia và quốc tế. CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đạt chức vô địch giải hạng Nhất. Bóng chuyền nam Hà Tĩnh giữ hạng các đội mạnh quốc gia. Du lịch Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc.Tổng lượng khách đến Hà Tĩnh đạt 3.850.000 lượt, doanh thu ngành du lịch đạt gần 5.600 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh

       Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận những thành tích của Sở Văn hóa  trong năm vừa qua, đặc biệt là việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện, hội nghị, hội thảo lớn. Phong trào hoạt động văn hóa ở nhiều địa phương phát triển mạnh. Ông cũng cho rằng những thành tựu ấy chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế và sự kỳ vọng của tỉnh nhà, còn bộc lộ những hạn chế trong xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ và chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực.  Bước sang năm 2020, lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở VH-TT&DL tập trung bám sát nhiệm vụ, tổ chức tốt, hiệu quả các sự kiện, các ngày lễ lớn.Trước mắt, Sở VH-TT&DL tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng xuân 2020, gắn với kỷ 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức tốt lễ hội chùa Hương và lễ hội tại các danh thắng, di tích, quảng bá cho du lịch địa phương.

Ký kết hoạt động phối hợp giữa các cơ quan

    Hội nghị cũng đã tiến hành việc trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu của Bộ VHTTDL, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Phó Chủ tịch TTUBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trao tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ VHTTDL cho Sở VH-TT&DL và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hương Sơn, và trao Cờ thi đua XS của UBND tỉnh cho Trung tâm TDTT

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Cảnh Thụy

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Tùng Lĩnh - Trưởng phòng Quản lý di sản

 

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho 7 tập thể và 4 cá nhân

 

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thẻ và cá nhân

Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao  Bằng công nhận danh hiệu lao động xuất sắc cho các tập thể

 

Bảo Phan

. . . . .
Loading the player...