12-02-2026 - 00:58

Phường Sông Trí - từ không gian hợp nhất đến động lực phát triển đô thị mới

Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu bài viết “Phường Sông Trí - từ không gian hợp nhất đến động lực phát triển đô thị mới” của đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Sông Trí

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Sông Trí

Trên dải đất ven dòng Sông Trí hiền hòa, nơi từng là không gian sinh sống lâu đời của nhiều cộng đồng dân cư, quá trình phát triển đô thị đang diễn ra với những chuyển động mạnh mẽ và rõ nét. Từ nền tảng truyền thống cần cù, năng động của người dân địa phương, cùng với yêu cầu đổi mới mô hình quản lý và phát triển trong giai đoạn hiện nay, Sông Trí đang từng bước hình thành diện mạo của một đơn vị hành chính đô thị mới, mang trong mình cả chiều sâu lịch sử lẫn khát vọng vươn lên trong thời kỳ hội nhập.

Phường Sông Trí được thành lập theo Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phường được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hưng Trí, Kỳ Trinh, xã Kỳ Châu và một phần dân số xã Kỳ Lợi, với diện tích tự nhiên 69,90 km², quy mô dân số 37.314 người, gồm 27 tổ dân phố.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc hình thành phường Sông Trí không đơn thuần là sự điều chỉnh về địa giới hay tổ chức bộ máy, mà là bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển mới. Trên nền tảng kế thừa và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của thị xã Kỳ Anh trước đây, phường Sông Trí có điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý, khai thác tốt hơn các dư địa phát triển, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Với tiềm lực dân số dồi dào, là lực lượng lao động quan trọng phục vụ phát triển các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp. Hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được kiện toàn, sớm ổn định, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ Nhân dân. Những năm qua, kinh tế trên địa bàn phát triển theo hướng tích cực; tổng giá trị sản phẩm tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng giữ vai trò chủ đạo, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Chất lượng một số ngành dịch vụ được nâng lên; công tác quản lý thị trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 70,37 triệu đồng/người/năm; toàn phường hiện có 520 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Công tác phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị được tập trung chỉ đạo; nhiều tuyến đường văn minh đô thị, kiểu mẫu được xây dựng; các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư, nâng cấp theo quy hoạch, làm thay đổi rõ nét diện mạo đô thị.

Công tác quy hoạch được chú trọng, với việc lập và công bố kịp thời các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phù hợp với yêu cầu phát triển. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị được tăng cường, góp phần bảo đảm kỷ cương, nề nếp trong quá trình đô thị hóa.

Là địa bàn trung tâm, hạt nhân kết nối các xã, phường trong Khu kinh tế Vũng Áng, phường Sông Trí xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp thiết, có ý nghĩa quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động, chỉnh trang và phát triển đô thị. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương; cùng sự đoàn kết, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đôi bờ Sông Trí. Ảnh: PV

Toàn khu vực đã và đang hoàn thành giải phóng mặt bằng 72 dự án, thu hồi gần 3.000 ha đất; tổ chức di dời, bố trí tái định cư cho 1.550 hộ dân. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh được triển khai đúng tiến độ, như: các tuyến đường dây 500kV, 220kV; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II; các cầu cảng số 3, 4, 5, 6; đường bộ cao tốc Bắc - Nam; Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực Kỳ Anh; cùng nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao quy mô lớn của Tập đoàn Vingroup như: hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes, Nhà máy sản xuất pin Vines, Nhà máy liên doanh sản xuất cell pin, Nhà máy sản xuất xe máy điện và tổ hợp sản xuất ô tô điện VinFast, Nhà máy thép VinMetal…

Việc thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, gắn với bảo đảm an ninh trật tự và đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng. Đến nay, trên địa bàn có 180 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 124 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 200.000 tỷ đồng và 56 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 16 tỷ USD. Các kết quả đạt được đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo đô thị, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế liên vùng và việc hình thành và phát triển phường Sông Trí trong vai trò đô thị trung tâm của Khu kinh tế Vũng Áng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,4%; 100% tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa. Giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục từng bước nâng cao; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, phường Sông Trí đứng trước cả thời cơ và thách thức đan xen. Quy mô địa bàn rộng, dân số đông, yêu cầu quản lý đô thị ngày càng cao, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phường Sông Trí tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Trong thời gian tới, phường Sông Trí xác định mục tiêu phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại; kinh tế phát triển bền vững, trong đó thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng giữ vai trò động lực; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội từng bước đồng bộ; văn hóa - xã hội phát triển toàn diện; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý đô thị; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo lập quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư.

Với nền tảng đã được tạo dựng, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, phường Sông Trí sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Sông Trí quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị trung tâm phía Nam của tỉnh. 

N.H.S

. . . . .
Loading the player...