19-02-2024 - 08:47

Nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức tại Lễ hội Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Theo thông tin từ UBND huyện Hương Sơn, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác năm 2024 sẽ được tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh (1724 - 2024) tưởng niệm 233 năm ngày mất (1791- 2024) của Đại danh y.

       Theo đó, các hoạt động chính của lễ hội bao gồm lễ dâng hương tưởng niệm thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 22/02/2024 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại khu mộ và tượng đài Lê Hữu Trác (thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn); lễ rước thời gian từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 20 phút ngày 22/02/2024 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn) từ khu mộ đến nhà thờ Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn); lễ tế thời gian từ 15 giờ 20 phút đến 16 giờ ngày 22/02/2024 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn) từ khu mộ đến nhà thờ Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn); lễ cầu quốc thái dân an, cầu sức khoẻ thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 23/02/2024 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại chùa Tượng sơn (xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn).

       Trước đó, lễ khai hội, hội đua thuyền truyền thống sống Ngàn Phố sẽ khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 17/02/2024 (08 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại tổ dân phố 3 (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn); giải Việt dã leo núi Minh Tự sẽ khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 18/02/2024 (09 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại thôn Hải Thượng (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn).

Hội thi đẩy gậy 2023

       Bên cạnh đó, lễ hội cũng sẽ bao gồm các hội thi, trò chơi dân gian như hội thi gói bánh chưng, hội thi vật tay, hội thi đẩy gậy, hội thi kéo co, hội thi gieo hạt. Trưng bày các gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Hương sơn như sản phẩm nhung hươu, rượu nhung hươu; sản phẩm mật ong; sản phẩm nem chua; sản phẩm cam bù, cam chanh; sản phẩm kẹo Cu đơ; các loại bánh dân gian; các loại sản phẩm thuốc Nam….

       Được biết, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể theo Quyết định số 3465/QĐ-BVHTTDL ngày 13/10/2015. Sau khi có Quyết định công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hằng năm, UBND huyện Hương Sơn đã tổ chức lễ hội chu đáo, trang trọng nhằm tri ân công lao to lớn của vị Đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời cũng là dịp để nhân dân trong vùng cũng như du khách gần xa gặp gỡ, giao lưu cầu mong những điều tốt lành trong đầu xuân năm mới. Năm 2023, danh nhân văn hóa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 tại Pari, Cộng hòa Pháp thông qua nghị quyết cùng vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm.

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...