18-05-2020 - 20:14

Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh đợt 2

Chiều ngày 18/05/2020, Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh đợt 2, giai đoạn 2018 – 2020 nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/05/1890 – 19/05/2020).

Đến dự lễ trao giải có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy Ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở thông tin – truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và truyền hình, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng trực thuộc cùng các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh đợt 2 giai đoạn 2018-2020.

Thực hiện các văn bản của Ban chỉ đạo tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên hội viên và những người tham gia lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước, nhất về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Tiến sĩ Đặng Duy Báu- nguyên Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tác giả cuốn sách " Hồ Chí Minh sống mãi"  phát biểu cảm  tưởng.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình bằng cả tâm huyết, tài năng của các văn nghệ sĩ, nhà báo và đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các tác phẩm đúng chủ đề, đạt chất lượng khá cao về nội dung và nghệ thuật; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, số lượng tác giả, tác phẩm tham gia chưa nhiều, thiếu gương mặt mới; chưa đồng đều chất lượng ở các thể loại.

Nhà báo Hạnh Loan

Nghệ sĩ ưu tú Đặng Duy Hải

Căn cứ Quy chế số 17-QC/BCĐST ngày 20/4/2020 của Ban chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 – 2020, Ban chỉ đạo giải thưởng quyết định công nhận giải thưởng cho 15 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả; khen thưởng cho 04 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020.

Trao Giải KK cho các tác giả: Hoàng Hữu Trí (Hội Liên hiệp VHNT) với tranh cổ động “Bác Hồ là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại”; tác giả Trần Đăng Đức (Hội Liên hiệp VHNT) với tranh cổ động “Vang mãi lời Người”; nhóm tác giả Biện Nhung-Thúy Ngọc- Huy Tùng (Báo Hà Tĩnh) với tác phẩm “Ông giáo làng thắp sáng ước mơ học trò nghèo”; nhóm tác giả Nam Giang-Anh Tấn (Báo Hà Tĩnh) với tác phẩm “Cuộc đời sáng từ đôi mắt “tối”; nhóm tác giả Thuận Huế-Lam Giang -Công Hoan (Đài Phát Thanh & Truyền Hình Tỉnh) với tác phẩm “Người thổi lửa nơi chi bộ thôn xóm”; nhóm tác giả Phan Dung-Mạnh Thức-Hồng Sơn-Minh Chiến- Hồng Thắm ( Đài Phát Thanh & Truyền Hình Tỉnh)  với tác phẩm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc...”

Trao giải C cho các tác giả: Nguyễn Văn Dương (Hội Liên hiệp VHNT) với tác phẩm “Bình yên biển cả “; tác giả Lê Anh Ngọc (Hội Liên hiệp VHNT) với tác phẩm “Huyền thoại người Mẹ”; tác giả Kiều Minh (Báo Hà Tĩnh) với tác phẩm “Bà Bí thư “chân không chạm đất”; tác giả Mạnh Hà (Báo Hà Tĩnh) với tác phẩm “Phó Chủ nhiệm UBKT huyện “cơm một niêu, lều một gian”!

Trao giải B cho nhóm tác giả Thuận Huế- Hà Phương – Cẩm Nhung (Đài Phát Thanh & Truyền Hình Tỉnh) với tác phẩm “Học Bác từ những điều giản dị nhất”; Tác giả Hạnh Loan và nhóm tác giả ( Đài Phát Thanh & Truyền Hình Tỉnh) với tác phẩm “Hà Tĩnh làm theo lời Bác”; nhóm tác giả Thuận Huế-Hà Phương-Cẩm Nhung - Vương Quý- Hồng Thắm ( Đài Phát Thanh & Truyền Hình Tỉnh) với tác phẩm “Những lá đơn trong câu chuyện sáp nhập tại huyện Đức Thọ”

Trao Giải A cho các tác giả: Thu Hà (Báo Hà Tĩnh) với tác phẩm “Tôi đang thực hành “đời sống mới” như lời Bác Hồ dặn”; Tập thể Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh với kịch hát  “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Khen thưởng cho 04 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tố chức Sơ kết đợt 1, cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930 -01/08/2020).Sau 7 tuần tham gia, Hà Tĩnh có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 13 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Linh Châu


 

. . . . .
Loading the player...