15-03-2021 - 10:26

Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, hướng đến chào mừng các lễ kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao Động 1/5, sáng ngày 14/03/2021, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ GTVT phối hợp UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và tỉnh Nghệ An tham dự. Về phía Hà Tĩnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cắt băng thông xe cầu Cửa Hội sáng 14-3 - Ảnh: Doãn Hòa

Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư xây dựng tại Văn bản số 1093/TTg-KTN có tổng chiều dài tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài hơn 1,7km. Chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m, cầu dẫn 16m.  Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương 450 tỉ đồng, ngân sách địa phương 500 tỉ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh 250 tỉ đồng). Dự án được khởi công từ tháng 2-2019. Đến ngày 13-10-2020, dự án chính thức hợp long. Cùng với cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2, cầu Cửa Hội là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Lam nối liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Sau khi hoàn thành, dự án góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển qua tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông khu vực Bắc Trung bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực, kết nối với Quốc lộ 8B, Quốc lộ 1A và giảm tải giao thông trên Quốc lộ 1A.

Sau khi cắt băng thông xe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đi bộ tham quan cầu - Ảnh: Đức Hùng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với nhân dân địa phương đến dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam - Ảnh: Cảnh Thắng

Dự án kết nối cảng Cửa Lò, cảng biển quốc tế Vissai, cảng DKC và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt là các khu du lịch biển Cửa Lò, Xuân Thành, Thiên Cầm...

Cầu Cửa Hội - Ảnh: NSNS Trần Hướng

 

Cầu Cửa Hội - Ảnh: Đức Hùng – Nguyễn Hải

 

Tại lễ thông xe, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, thời gian tới, bộ sẽ phối hợp hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nghiên cứu đầu tư thêm một số cây cầu qua sông Lam, tạo điều kiện phát triển đột phá cho khu vực này đồng thời yêu cầu 2 địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện tốt quy định pháp luật trong quản lý, khai thác, bảo vệ, vận hành công trình thông suốt, hiệu quả. Đặc biệt lưu ý vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý các vi phạm trên cầu Cửa Hội.

 

Tổng hợp: Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...