Tối 31/1/ 2015, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, Nghệ An), Bộ VH-TT&DL và UBND hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận bằng UNESCO vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh thành trong cả nước. Tham dự lễ còn có bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và đông đảo các nghệ sĩ, nghệ nhân, và nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngày 27/11/2014, tại kỳ họp thứ 9 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp), UNESCO đã ghi danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa, nâng tầm ví, giặm từ chỗ là di sản của miền đất Nghệ Tĩnh thành di sản của nhân loại, được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc bảo hộ, có giải pháp giữ gìn.
Tổ chức UNESCO cũng khẳng định, ghi danh ví, giặm vào “danh sách đại diện” là hướng tới tạo sự lan tỏa, khuyến khích sự khoan dung, đồng cảm giữa các cộng đồng, tạo nên sự đối thoại, giao lưu văn hóa. Dân ca ví, giặm được công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là niềm vui chung của nhân dân của cả nước, là niềm tự hào của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trong bài phát biểu chào mừng đã bày tỏ sự mong muốn chính quyền và người dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có những biện pháp để phát huy giá trị của dân ca ví, giặm xứ Nghệ, thực hiện những nội dung trong chương trình hành động quốc gia đã được xây dựng để di sản phát triển hơn nữa.

![]() |
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng cho rằng: Người dân lao động xứ Nghệ đã sáng tác, trao truyền nên những làn điệu dân ca ví, giặm đặc sắc, góp phần hun đúc nên cốt cách, tinh thần con người xứ Nghệ, điển hình cho con người Việt Nam. Ông yêu cầu Bộ VH-TT-DL, hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân với tất cả tình cảm và trách nhiệm hợp tác chặt chẽ, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nghệ Tĩnh, của cả nước và của nhân loại.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự ghi nhận của bạn bè quốc tế, của các cơ quan, ban ngành trung ương và cam kết trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy giá trị của dân ca ví, giặm để nâng tầm những giá trị văn hóa dân tộc, xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể điển hình của nhân loại.
Sau phần lễ trao bằng công nhận là chương trình vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh với chủ đề "Về miền ví giặm". Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng với sự tham gia của hơn 560 nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân dân gian, sinh viên, học sinh.

Ngay sau lễ vinh danh dân ca ví, giặm tại TP. Vinh (Nghệ An), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã tiến hành rước Bằng ghi danh về Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, thành phố Hà Tĩnh. Tại lễ đón, Phó Chủ tịch TT UBND Nguyễn Thiện thay mặt lãnh đạo tỉnh khẳng định: Việc UNESO ghi danh loại hình dân ca ví, giặm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm tự hào của người dân Nghệ Tĩnh và cả nước, là minh chứng sống động về sức sống, sức lan tỏa của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam trong dòng chảy hội nhập của văn hóa thế giới.

