Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 16/7/2026, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức biểu diễn vở kịch hát dân ca ví, giặm "Khoảng trời con gái".
Đại biểu tham dự buổi biểu diễn.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, đại diện một số cơ quan ban, ngành và đông đảo bà con nhân dân.
Vở kịch hát dân ca ví, giặm “Khoảng trời con gái” do nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại viết kịch bản văn học; NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể kịch bản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; NSND Lê Hùng đạo diễn. Tác phẩm do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh chỉ đạo nội dung, NSƯT Ngọc Cẩm chỉ đạo nghệ thuật và được biểu diễn bởi các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.
Vở kịch hát "Khoảng trời con gái" đã đưa khán giả trở về những năm tháng khốc liệt ở Ngã ba Đồng Lộc, khắc họa vẻ đẹp tâm hồn, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước đến với công chúng. Từ những tư liệu lịch sử chân thực về Ngã ba Đồng Lộc và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, vở kịch hát dân ca “Khoảng trời con gái” được dàn dựng như một lời tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) là mạch máu giao thông độc đạo chi viện cho chiến trường miền Nam. Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nơi đây đã phải hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại. Giữa mưa bom bão đạn, tinh thần “Xe chưa qua, nhà không tiếc” và khí phách kiên cường của quân dân Hà Tĩnh đã dệt nên những câu chuyện huyền thoại. Đỉnh cao của sự quả cảm đó là sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái TNXP ngày 24/7/1968.
Vở kịch được xây dựng theo hướng tích hợp để tận dụng có hiệu quả các thể loại nghệ thuật, phương tiện kỹ thuật hiện đại; dựa trên cơ sở phục hiện sự thật lịch sử một cách đầy đủ, trung thực nhất có thể, sử dụng thế mạnh của ngôn ngữ địa phương, các thủ pháp nghệ thuật hiệu quả với lối kể chuyện giản dị, truyền cảm.
Ðộc đáo nhất là bên cạnh các cảnh huống kịch với lời thoại diễn tả cuộc sống, công việc, tâm hồn, tình cảm của các nhân vật, tác giả đã sử dụng nhiều làn điệu ví, giặm (hò đối đáp tự sáng tác giữa bộ đội và lái xe, giặm vè Thần Sấm ngã của Lê Thanh Bình), ngâm thơ các tác phẩm Mừng chiến thắng trời quê của Duy Thảo, Gửi em cô Thanh niên xung phong của Phạm Tiến Duật, và tất cả đều nói bằng tiếng Hà Tĩnh… làm cho vở diễn sinh động, hấp dẫn, đi vào lòng người, toát lên bản sắc của vùng quê miền trung.
Những tình cảm đồng đội chị em trong chiến đấu
Tinh thần chiến đấu hăng say, lạc quan sôi nổi của các cô gái
Cảnh hò hẹn, chia tay, lời hẹn ước thủy chung của chị Tần, anh Hồng
Kịch bản có một số phát hiện mới về tư liệu, gây xúc động cho người xem, được nhiều nghệ sỹ sân khấu đánh giá cao; đặc biệt ở các màn như cuộc gặp gỡ giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp với A4 ở Đồng Lộc, buổi chiều cuối cùng của 10 cô gái…
Sự hy sinh oanh liệt của 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Ðồng Lộc
Cảnh mọi người đốt hương đi tìm thi thể chị Cúc và ngâm bài thơ Cúc ơi!.
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm với các diễn viên
Linh Châu