23-11-2020 - 11:17

Khám phá bảo tàng Hoa Cương

Bảo tàng Hoa Cương (xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là công trình bảo tồn văn hóa đầu tiên tại Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép hoạt động do Tiến sỹ Nguyễn Quang Cương, nguyên giảng viên trường Đại học Quy Nhơn xây dựng tại quê hương của mình.

Sau quá trình gần 50 năm, tầm tìm, lưu giữ hiện vật và 3 năm gấp rút xây dựng, đến tháng 7/2020, Bảo tàng hoàn thành giai đoạn 1, đáp ứng các tiêu chí của một Bảo tàng ngoài công lập, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ra Quyết định (số 2067/QĐ- UBND, ngày 3/7/2020) thành lập: Bảo tàng Hoa Cương. Bảo tàng, toạ lạc trên 2 khu đất gần kề, với diện tích 1.500 m2, nằm sát Quốc lộ 281, cách Thị trấn huyện Lộc Hà (về phía Tây bắc) 5 km, cách thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (về phía đông) 10 km; cách TP. Hà Tĩnh (về phía bắc) 15 km. 
Hiện tại, Bảo tàng đã trưng bày 4000 hiện vật và 3700 đầu sách, tài liệu, bút tích, hình ảnh quý hiếm. Tất cả được sắp xếp hệ thống theo 13 chủ đề: Nông cụ truyền thống; Ngư cụ truyền thống; Nghề thủ công truyền thống; Đồ dùng sinh hoạt truyền thống; Tiền cổ Việt Nam và nước ngoài; Hiện vật chống Mỹ, chống Pháp; Hiện vật thời bao cấp; Các loại xe đạp, xe máy cổ; Nhạc cụ truyền thống; Sách, tài liệu, hình ảnh,;Chum, ché, hũ, vại sành cổ; Cối đá, trục đá, kệ đá cổ; Hiện vật Biển Đảo Việt Nam. Trong số 4000 hiện vật (có lập hồ sơ, lý lịch), được trưng bày, cổ xưa nhất là khối mộc hoá thạch 300 triệu năm, bộ dụng cụ bằng đá thời tiền sử, có niên đại trên 4.000 năm. Hàng ngàn hiện vật cổ xưa, có từ thời Lý, Trần, Lê. Đa phần là từ thời Nhà Nguyễn, thời chiến tranh và thời bao cấp sau này.
Một số hình ảnh tại Bảo tàng Hoa Cương

Toàn cảnh trung tâm bảo tàng

Ông Trần Nam Phong - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Tĩnh tặng một số ấn phẩm của Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh cho bảo tàng

Các loại lu sành, chum vại, cối đá và cả những chiếc thuyền, cây neo cổ xưa có niên đại hàng trăm năm

Các loại xe đạp, xe máy cổ

Khu “Bảo tàng Trường Sa - Hoàng Sa” , trưng bày những ngư cụ truyền thống. Bao gồm những thuyền tre, thuyền gỗ cổ xưa. Và, những dụng cụ ngư nghiệp xa xưa cũ. Thêm nữa, có cả biểu tượng Đảo Hoàng Sa, Trường Sa... 

Bảo tàng được trưng bày, xử lý khoa học, bởi các chuyên gia của Bảo tàng (Hà Tĩnh) cùng với những tư vấn của các nhà sử học, văn hoá học trong nước

Với hàng ngàn hiện vật quý hiếm, Bảo tàng Hoa Cương sẽ trở thành nơi trưng bày, phục hồi những giá trị truyền thống, là nơi phục vụ học tập, trải nghiệm cho nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trung tâm Bảo tàng, có diện tích gần 1000m2. Trưng bày những hiện vật, cổ vật phản ánh khá đa diện về truyền thống người Việt.

Những dụng cụ của bà con nông dân, ngư dân  

Trong tương lai, nơi đây sẽ xây dựng khu ẩm thực truyền thống, trên diện tích hơn 500 m2, quy tụ, phục hồi những món ăn truyền thống, hướng tới phục vụ ẩm thực cho du khách đến tham quan Bảo tàng và du lịch đồng thời lập dự án thuê khoảng 4000 m2 đất, mở Chuyên đề trải nghiệm (bao gồm vườn bách thảo, bách thú và nơi hoạt động trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn), nhằm bổ sung thêm hạng mục Bảo tàng và phục vụ học tập, du lịch.

Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...