Tạp chí Hồng Lĩnh Số 233 + 234 - Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng giới thiệu bài viết “Hương Sơn - nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới” của đồng chí Lương Quốc Tuấn - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn

Đồng chí Lương Quốc Tuấn
TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn
Trong không gian phát triển phía Tây Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, Hương Sơn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; nơi hội tụ hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, con người cần cù, nghĩa tình và những trầm tích văn hóa đặc sắc. Trên mảnh đất địa linh nhân kiệt này, dấu ấn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú đã tạo nên chiều sâu văn hóa bền vững, trở thành nền tảng tinh thần quan trọng, bồi đắp bản sắc và khơi dậy khát vọng vươn lên của các thế hệ hôm nay.
Trong tiến trình đổi mới và phát triển của đất nước và quê hương, Hương Sơn đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội đan xen thách thức. Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh Hà Tĩnh về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, việc thành lập xã Hương Sơn trên cơ sở hợp nhất các xã Sơn Bằng, Sơn Trung, Sơn Ninh, Sơn Phú và thị trấn Phố Châu không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, tổ chức bộ máy, mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện để địa phương tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ Nhân dân.
._A_Pv.jpg)
Khu mộ và tượng đài Lê Hữu Trác nằm dưới chân núi Minh Tự (xã Hương Sơn)
Đây là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, được triển khai trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa, truyền thống và yêu cầu phát triển lâu dài của địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Sau sắp xếp, xã Hương Sơn có diện tích 32,62 km², dân số 31.486 người, gồm 44 thôn; có 70 tổ chức Đảng trực thuộc với 2.342 đảng viên. Quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, tiềm năng phát triển đa dạng vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các đơn vị hành chính trước đây, các chỉ tiêu chủ yếu đề ra cơ bản hoàn thành, tạo nền móng quan trọng cho sự phát triển của xã Hương Sơn hiện nay. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 3.303 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 7,79%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 62,27 triệu đồng, phản ánh rõ nét hiệu quả của việc cụ thể hóa đúng đắn các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Toàn địa bàn đã huy động hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, với hàng chục ki-lô-mét đường giao thông, kênh mương nội đồng, hệ thống điện chiếu sáng được hoàn thiện, nâng cấp, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Năm 2024, xã Sơn Phú (cũ) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Phố Châu (cũ) được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Các địa phương còn lại cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tạo nền tảng quan trọng để xã Hương Sơn triển khai các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% thôn giữ vững danh hiệu văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,57%; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ được tăng cường; chuyển đổi số từng bước được triển khai trên các lĩnh vực theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Các hoạt động giáo dục truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị di sản được quan tâm, bồi đắp niềm tự hào quê hương, hun đúc ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn phù hợp các khâu đột phá, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Hương Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên địa bàn có hai tuyến giao thông huyết mạch là đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8A chạy qua; hệ thống hạ tầng ngày càng được hoàn thiện; kinh tế phát triển đa dạng với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp. Việc mở rộng địa giới hành chính tạo thêm dư địa phát triển, đặc biệt là quỹ đất dự phòng, góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đồng thời, Hương Sơn là vùng đất giàu trầm tích văn hóa, nơi quy tụ nhiều di tích lịch sử, danh thắng, nổi bật là quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - di sản văn hóa có giá trị đặc biệt, tạo lợi thế lớn cho phát triển du lịch văn hóa - sinh thái, tâm linh, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Những năm gần đây, hoạt động du lịch trên địa bàn có bước phát triển tích cực. Bình quân mỗi năm, Hương Sơn đón khoảng 172.800 lượt khách; doanh thu từ các hoạt động du lịch - dịch vụ ước đạt 11 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ. Cùng với đó, công tác thu hút đầu tư đạt một số kết quả tích cực. Trên địa bàn hiện có 08 dự án đầu tư đang triển khai, với tổng vốn đăng ký khoảng 1.340 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, thương mại, hạ tầng và tiểu thủ công nghiệp. Một số dự án tiêu biểu như khu đô thị Bắc Phố Châu 1, Khu đô thị Nam Phố Châu; các dự án thương mại - dịch vụ tổng hợp Hồng Phúc, Hải Huyền, Trung Nhi, Bách Đại Dũng… đã và đang phát huy hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ xã, Hương Sơn xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; thương mại - dịch vụ giữ vai trò động lực; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa - xã hội toàn diện; giữ vững quốc phòng - an ninh. Xã phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026 - 2030 trên 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng/năm; đến cuối nhiệm kỳ xã Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tầng bước phát triển theo định hướng đô thị.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã Hương Sơn tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, phong cách làm việc khoa học, sát dân, gần dân và trọng dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng và các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn.
Những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, dù còn không ít khó khăn, song với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, xã Hương Sơn đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hiệu quả hoạt động, tạo niềm tin trong Nhân dân. Với nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của toàn xã hội, xã Hương Sơn đang vững vàng bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin và khát vọng phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao, phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh.
L.Q.T