Sáng 18/5, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Sở VHTT&DL Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học "Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam" tại Khách sạn San hô đỏ, Xuân Thành, huyện Nghi Xuân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện, lãnh đạo trường ĐH KHXH & NV, Sở VHTT&DL, nhiều GS, PGS, TS, nhà nghiên cứu văn hoá, văn học cùng đại diện một số sở, ban, ngành và dòng họ Nguyễn Tiên Điền đã tới tham dự.
Sau phát biểu khai mạc của GSTS Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Đại học KHXH&NV, Phát biểu chúc mừng của ông Nguyễn Thiện- Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Đề dẫn hội thảo do PGS TS Trần Nho Thìn trình bày đặt vấn đề về nhiệm vụ xây dựng không gian văn hoá danh nhân Nguyễn Du trong tổng thể không gian văn hoá Hồng Lam đang đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết đối với các nhà quản lý và giới nghiên cứu khoa học. Hội thảo nhằm mở ra những chiều kích mới, với đầy đủ nội hàm của một danh nhân văn hóa đồng thời tạo cơ sở để hiểu sự xuyên suốt của nhân cách văn hóa Nguyễn Du qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện bày tỏ sự đồng tình cao đối với nội dung mà hội thảo lần này đặt ra, khẳng định đây là hoạt động khởi đầu hướng tới kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du ( năm 2015) đồng thời mở ra những nhận thức mới về Nguyễn Du cũng như truyền thống văn hóa Hồng Lam.
Hội thảo diễn ra trong 1 ngày với hơn 60 tham luận đã đặt ra 2 nhóm nội dung: Những vấn đề liên quan đến đại thi hào Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn Tiên Điền với quê hương Hà Tĩnh, Nguyễn Du và không gian văn hoá Hồng Lam, trong đó có một số tham luận dày dặn, công phu, độc đáo như: “Đặc sắc văn hóa gia tộc Nguyễn Tiên Điền dưới góc nhìn lịch sử tầng lớp tri thức” (PGS. TS Nguyễn Kim Sơn), “Những chiều kích văn hóa chi phối cuộc đời và sáng tác của Nguyễn Du” (PGS. TS Trần Ngọc Vương), “Nhân cách Nguyễn Du và thực thể “văn phái Hồng Sơn’” (PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn), “Không gian văn hóa Nguyễn Du và du lịch văn hóa” (PGS. TS Trần Nho Thìn), “Nguyễn Du và Xuân Diệu – những hằng số văn hóa Hồng Lam” (nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng), “Vị trí Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du trong tiến trình phát triển Tiếng Việt” (GS Trần Trí Dõi)…Các nhà nghiện cứu LLPB của Hà Tĩnh như Thái Kim Đỉnh, Hà Quảng, Phạm Quang Ái, Nguyễn Ban, Hồ Hữu Phước... cũng đã đóng góp tham luận tại Hội thảo.
Bảo Phan
. . . . .