14-01-2024 - 10:11

Hội nghị tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 12/01/2024, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm 2023 và thực hiện một số công tác về tổ chức;  triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận, Đảng ủy khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Ban Kiểm tra; Trưởng, phó các Chi hội VHNT cơ sở cùng cán bộ cơ quan Văn phòng Hội.

Phó Chủ tịch Hội - Trần Hướng báo cáo tình hình, kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào VHNT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, được sự quan tâm của tỉnh, của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành Trung ương; thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội liên hiệp VHNT Khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, công tác Hội và phong trào VHNT đã có nhiều chuyển biến và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI với chủ đề “Nhịp điệu mới”; Thành lập mới và tổ chức Đại hội Chi hội VHNT huyện Hương Sơn lần thứ I; phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức thành công Cuộc vận động sáng tác thơ, ca khúc về Công đoàn, công nhân, viên chức lao động Hà Tĩnh lần thứ I và thiết kế biểu trưng (lô gô) Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX; phối hợp với huyện Đức Thọ tổ chức Cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm Văn học, nghệ thuật về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ"; tổ chức cho hội viên tham dự các trại sáng tácở Trung ương, địa phương và nhiều đợt tham quan, thực tế trong và ngoài tỉnh; tích cực tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025 và đã có nhiều tác phẩm đạt giải cao ở Trung ương và địa phương; tổ chức Lễ phát động sáng tác Mỹ thuật năm 2023 cho các hội viên chuyên ngành Mỹ thuật; khuyến khích, động viên hội viên tham gia Triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh khu vực Bắc Trung Bộ; phối hợp với Sở VH-TT&DL, Hội đã tổ chức chương trình Tọa đàm “Đề cương văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật Hà Tĩnh"; triển khai tập huấn, tọa đàm cho các chuyên ngành: Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình, Văn nghệ dân gian, Âm nhạc, Sân khấu – Biểu diễn; Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh và đã có Thông báo kết luận số 895-TB/TU ngày 29 tháng 9 năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng.

Bằng nhiều cố gắng và nỗ lực, Tạp chí Hồng Lĩnh (bản in) đã được Bộ TT&TT cấp Giấy phép (số 408/BTTTT); ông Trần Đình Hướng – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh được phân côngPhụ trách Tạp chí Hồng Lĩnh. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X (ngày 14/12/2023) Ban Chấp hành đã tiến hành bầu bổ sung và thống nhất cao 03 đ/c: Lê Văn Vỵ, Hồ Minh Thông và Đào Quốc Việt vào Ủy viên Ban chấp hành khóa X nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Năm 2023 Tạp chí Hồng Lĩnh phát hành 15.000 bản cùng với nhiều đổi mới nội dung, hình thức, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; xuất bản được tập sách "Khu rừng vạn dặm" (Tuyển tập những tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XI, XII và XIII). Các Chi hội VHNT cơ sở: Nghi Xuân, Thạch Hà, Hương Khê, Kỳ Anh trong điều kiện khó khăn đã có nhiều nỗ lực cố gắng đoàn kết tập hợp hội viên, tích cực tham gia vào các phong trào, sự kiện chính trị, văn hóa xã hội ở các địa phương, đơn vị. Một số hội viên ở các chuyên ngành Nhiếpảnh, Thơ, Mỹ thuật… đạt các giải thưởng cao ở Trung ương, Khu vực. Có 2 hội viên: Trần Hậu Thịnh,Trần Tú Ngọc và Pham Song Hà được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Mặc dù có nhiều thành công nhưng hiện nay vẫn chưa có nhiều tác phẩm VHNT có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, để lại ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc trong lòng công chúng. Số lượng và chất lượng tác phẩm giữa các chuyên ngành không đồng đều. Công tác quảng bá, phổ biến tác phẩm đang là nhiệm vụ cần được đẩy mạnh hơn nữa. Đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Tĩnh tiếp tục xu hướng già hóa, có sự hẫng hụt trong tiếp nối thế hệ. Hoạt động của các Ban còn gặp một số khó khăn, chưa thực sự làm tốt chức năng cầu nối giữa tổ chức hội với hội viên.
Trong năm 2024, Hội tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác văn hoá, văn học nghệ thuật và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2020 – 2025); Kết luận 895-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức Hội nghị hội viên giữa nhiệm kỳ; Phối hợp với huyện Đức Thọ, tổng kết cuộc vận động sáng tác VHNT nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú với chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”; Phát động 01 cuộc vận động sáng tác hoặc cuộc thi; tổ chức gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu; tổ chức 01 – 02 cuộc hội thảo, tọa đàm, tập huấn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 30 năm 2024 tại Hà Tĩnh; tiếp tục liên hệ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền một số địa phương, tổ chức thành lập mới các Chi hội VHNT cơ sở: Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh nhằm đáp ứng được với yêu cầu và nhiệm vụ hiện nay.
Tại Hội nghị, các hội viên đã có nhiều ý kiến, chia sẻ nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng sáng tác cũng như củng cố, kiện toàn tổ chức các Ban chuyên ngành, các Chi hội cơ sởđể đạt được những kết quả tốt hơn.

Nhà thơ Phạm Quỳnh Như, Trưởng Chi hội VHNT Thạch Hà: “Nửa nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi, các chuyến đi thực tế và các buổi tập huấn chất lượng ở tất cả các chuyên ngành

Nhạc sỹ Sỹ Chinh, Trưởng Ban Kiểm tra Hội: “Lãnh đạo Hội cần tham mưu với các cấp để có thể xây dựng một Nghị quyết dành riêng cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật”

Nhà thơ Lê Văn Vỵ: “Mặc dù khó khăn trong vấn đề tài chính nhưng Hội đã rất thành công trong việc mở các trại văn học nghệ thuật dưới hình thức bán tập trung

Chi hội trưởng Chi hội VHNT Cẩm Xuyên - Nguyễn Hữu Thành: “Cần hỗ trợ thêm phần nhuận ảnh cho các hội viên – có tác phẩm được triển lãm ở cuộc thi lớn như Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ…”

Họa sỹ Nguyễn Văn Dương, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh: “Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn về mặt tài chính nhưng Hội đã hỗ trợ rất kịp thời cho anh em chuyên ngành Mỹ thuật”

Chi hội phó Chi hội VHNT Kỳ Anh, Nguyễn Trung Tuyến: “Các chi hội còn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề kinh phí để hoạt động”

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đình Hưng – Phó Trưởng phòng Khoa giáo – Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo Hội trong các hoạt động như: mở trại sáng tác, đi thực tế, tập huấn...; đã kiện toàn được nhân sự trong Ban Chấp hành và Tạp chí Hồng Lĩnh; các tác phẩm trên Tạp chí Hồng Lĩnh và trang website “Văn nghệ Hà Tĩnh” đã bám sát được nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thời gian tới, Hội cần bám sát Thông báo Kết luận số 895-TB/TU ngày 29/9/2023 của Thường trực Tỉnh ủy để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt các vấn đề trọng tâm đã đề trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X; tập trung cao độ chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tiến hành Hội nghị hội viên giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ “Phụ trách Tạp chí Hồng Lĩnh”
cho Nghệ sĩ NA Trần Hướng – Phó Chủ tịch Hội

...và Quyết định bầu bổ sung 03 Ủy viên Ban Chấp hành khóa X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) cho ông Lê Văn Vỵ, ông Đào Quốc Việt và bà Hồ Minh Thông

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Trần Nam Phong ghi nhận những đóng góp nổi bật của văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong năm vừa qua và khẳng định trong năm 2023, tiếp tục bám sát những quan điểm chỉ đạo theo Thông báo Kết luận 895-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Hội tiếp tục chủ động tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo tỉnh và các ngành có liên quan để tháo gỡ những khó khăn, nhất là cơ chế, chính sách cho hoạt động văn học nghệ thuật và chế độ đãi ngộ, tôn vinh giới văn nghệ sĩ, có biện pháp cụ thể triển khai thực hiện tốt những hoạt động lớn đã có trong kế hoạch mà Ban chấp hành đã thống nhất đề ra.…

Cũng tại Hội nghị này, Ban chấp hành Hội đã triển khai công tác thăm dò tín nhiệm và thống nhất cao môt số nội dung: thành lập Ban Sáng tác trẻ do đồng chí Hồ Minh Thông làm Trưởng ban và 02 Ủy viên: Trần Thị Tú Ngọc và Ngô Bá Thục; bầu nhạc sỹ Đào Quốc Việt làm Trưởng ban Âm nhạc; NSƯT Ngọc Cẩm làm Trưởng Ban SK-BD; bầu ông Phạm Quang Ái làm Ủy viên Ban LLPB – VNDG; Ban Chấp hành đã tiến hành xét kết nạp 09 hội viên mới thuộc các chyên ngành: Thơ, Văn xuôi, Nhiếp ảnh, Sân khấu - Biểu diễn.

Nhật Linh.

 

. . . . .
Loading the player...