Sau gần 10 ngày hoạt động sôi nổi, sáng ngày 10/11/2025, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết, bế mạc Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật khu vực phía Nam năm 2025.
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Tham dự buổi bế mạc có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Công Thành; Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Về phía Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh có các đồng chí Thường trực Hội, cán bộ Văn phòng Hội cùng các văn nghệ sỹ là hội viên tham dự trại sáng tác lần này.
Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Trần Nam Phong phát biểu đánh giá trại sáng tác
Trại sáng tác được tổ chức theo hình thức bán tập trung (từ 20 đến 22/10/2025). Trong thời gian này, các văn nghệ sĩ đã có nhiều hoạt động thực tế ý nghĩa tại Di tích Hoành Sơn Quan, Đền Mẫu Liễu Hạnh, Đồn Biên phòng Đèo Ngang, sông Xích Mộ, dâng hương tưởng niệm tại Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, làm việc và giao lưu với lãnh đạo phường Hoành Sơn. Những chuyến đi này không chỉ giúp các trại viên có thêm tư liệu, chất liệu sáng tác mà còn đem lại nhiều cảm xúc sâu lắng về lịch sử, văn hóa và con người nơi vùng đất địa đầu phía Nam của tỉnh.
Trước vẻ đẹp hùng vĩ của Hoành Sơn Quan, sự linh thiêng nơi Đền Mẫu Liễu Hạnh hay không khí trang nghiêm tại Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều văn nghệ sĩ xúc động chia sẻ rằng họ cảm nhận rõ hơn tinh thần kiên cường, hiếu học , nghĩa tình và tuyền thống yêu nước của con người Hà Tĩnh, từ đó thêm trân quý giá trị văn hóa quê hương để đưa vào tác phẩm của mình.
Với sự giúp đỡ của phường Hoành Sơn, các tác giả đã có các hoạt động giao lưu, trao đổi tại địa phương, đây là yếu tố quan trọng giúp văn nghệ sĩ hiểu thêm về cuộc sống, công việc và tinh thần của người dân nơi biên giới biển — những con người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương và tình hình địa phương sau sáp nhập.
Kết thúc trại sáng tác, Ban tổ chức đã nhận được 81 tác phẩm, gồm 41 tác phẩm thơ, 7 tác phẩm văn xuôi, 5 tác phẩm mỹ thuật, 24 tác phẩm nhiếp ảnh và 4 tác phẩm thuộc lĩnh vực sân khấu, văn nghệ dân gian. Các tác phẩm được đánh giá có chất lượng tốt, phản ánh sinh động đời sống, con người, cảnh sắc và nhịp sống đổi thay của quê hương Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng phía Nam tỉnh trong thời kỳ hội nhập, phát triển.
Nhận xét chuyên môn của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hướng về các tác phẩm Nhiếp ảnh: Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi cho bộ môn Nhiếp ảnh, tuy nhiên hầu hết các tác giả đã có cho mình những khoảnh khắc khá sinh động phản ánh được vẻ đẹp riêng về cảnh sắc thiên nhiên và con người nơi đây.
Nhà văn Trần Quỳnh Nga đánh giá chuyên môn các tác phẩm Văn xuôi, Lý luận phê bình, Văn nghệ dân gian: Các tác phẩm văn xuôi phản ánh sinh động đời sống, con người vùng phía Nam Hà Tĩnh, giàu chi tiết và chất nhân văn. Mảng văn nghệ dân gian ghi nhận nỗ lực sưu tầm, phục dựng, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống địa phương, thể hiện sự trân trọng di sản. Trong khi đó, các bài viết lý luận – phê bình cho thấy tư duy nghiêm túc, có tính định hướng, góp phần nâng cao chất lượng sáng tác và khẳng định vai trò của người nghệ sĩ trong đời sống văn học nghệ thuật tỉnh nhà
Đại diện Ban Thơ ghi nhận sự trưởng thành trong bút pháp và cảm xúc, phản ánh chân thực hình ảnh con người Hà Tĩnh trong nhịp sống hôm nay. Qua đó cũng nói lên sự trăn trở và trách nhiệm của người cầm bút trước cuộc sống đang đổi thay từng ngày.
Trưởng Ban Mỹ thuật, họa sĩ Lê Anh Ngọc ghi nhận sự nỗ lực, đầy trách nhiệm và nghiêm túc sáng tạo của các tác giả. Nhìn chung, các tác phẩm đã toát lên được những ý tưởng mà tác giả đã đưa ra với những sự đa dạng về màu sắc, sự tìm tòi ý tưởng đã mang đến những góc nhìn mới về thiên nhiên, con người và các di tích lịch sử ở vùng Nam Hà Tĩnh
Một số tác phẩm được các hội viên báo cáo tại buổi lễ:
Tác giả Trọng Tuấn với tác phẩm: Nhớ em qua câu ví giặm quê nhà
Nhà văn Phan Trung Hiếu với bài thơ “Nơi cửa gió”
2 bài thơ “Đèo Ngang độc vận” và Xích Mộ gió của tác giả Đồng Văn Bình
Tác giả Phan Thế Cải với bài thơ “Trở lại Đèo Ngang”
Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc sở VH-TT&DL phát biểu ý kiến
Phát biểu tại lễ bế mạc trại sáng tác, đồng chí Nguyễn Công Thành ghi nhận và biểu dương tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của các văn nghệ sĩ tham gia trại. Ông nhấn mạnh, Trại sáng tác khu vực phía Nam Hà Tĩnh không chỉ là sân chơi nghề nghiệp, mà còn là hoạt động có ý nghĩa trong việc nuôi dưỡng, lan tỏa tình yêu quê hương qua nghệ thuật, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần cho nhân dân.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Trần Nam Phong nhấn mạnh Trại sáng tác VHNT khu vực phía Nam Hà Tĩnh không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu nghề nghiệp, mà còn là hành trình bồi đắp cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu với quê hương, đồng thời tiếp tục phát triển công tác Hội và phong trào VHNT trong thời gian tới.
Nhật Linh.