Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên và các đồng chí lãnh đạo đại diện: Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật và một số đơn vị, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong toàn quốc. Nhà văn Phan Trung Hiếu - Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT, họa sĩ Võ Tá Lục- Phó phòng quản lý nghiệp vụ văn hóa của Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã tham dự Hội nghị quan trọng này.

Đại biểu của Hà Tĩnh, Nghệ An với Chủ tịch Hội mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương
Từ ngày 26 đến ngày 28/11/2014, Hội nghị đã giới thiệu, trao đổi, thảo luận các chuyên đề về: Đề cương Quy hoạch tượng đài Chủ tích Hồ Chí Minh đến năm 2030; Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/1/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được phê duyệt theo Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 25/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ); Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/1/2013; Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh; Phổ biến một số nội dung trọng tâm các văn bản quản lý trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng và triển lãm; Giới thiệu mẫu linh vật truyền thống của Việt Nam; Tham quan nghiên cứu một số công trình mỹ thuật ở Lâm Đồng và Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27 được tổ chức tại Đà Lạt…
Hiện nay trong cả nước có khoảng 1.690 họa sĩ, nhà điêu khắc là hội viên hội mỹ thuật Việt Nam; 938 hội viên hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và hàng ngàn hội viên ở các Hội Văn học nghệ thuật địa phương. Qua 3 năm, các hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phát triển khá tốt cả về chất lượng tác phẩm, quy mô và hình thức tổ chức. Bên cạnh đó, các hoạt động như vận động sáng tác, công bố, phổ biến tác phẩm, tổ chức triển lãm, xây dựng các công trình mỹ thuật, tổ chức trại sáng tác, … được diễn ra ở nhiều quy mô quốc tế, toàn quốc, khu vực, tỉnh, thành phố, cá nhân được thực hiện tthường xuyên trong cả nước.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã mạnh dạn thảo luận, trao đổi những kết quả đã đạt được cùng những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong 3 năm qua (2011- 2014) cũng như những khó khăn trong việc triển khai Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/1/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch Vương Duy Biên phát biểu ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ các nhà quản lý văn hóa, văn nghệ và các hội viên nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trung ương và các địa phương sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động sự nghiệp đảm bảo đi đúng đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, thực hiện đúng pháp luật của nhà nước, sáng tạo ra nhiều tác phẩm, công trình có giá trị về nội dung và nghệ thuật./.
Bảo Phan