18-01-2025 - 05:11

Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025

Sáng 17/1/2025, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh khóa X; các Chi hội trưởng, Chi hội phó các chi hội VHNT cơ sở cùng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng.


Mở đầu hội nghị, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Hướng đã trình bày báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động công tác Hội cùng phong trào Văn học Nghệ thuật năm 2024, đồng thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ cho năm 2025.
Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh có 243 hội viên thuộc 9 chuyên ngành, 7 chi hội cơ sở và 3 ban chức năng. Trong năm vừa qua, Hội đã tổ chức thành công Hội nghị Hội viên giữa nhiệm kỳ (2020-2025) để đánh giá kết quả công tác Hội và định hướng nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Hội cũng triển khai Đề án phát triển Văn học Nghệ thuật gắn với văn hóa Hà Tĩnh đến năm 2030 (Dự thảo lần 3). Trong lĩnh vực sáng tác và quảng bá tác phẩm, Hội đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII và nhiều cuộc thi sáng tác, tạo hiệu ứng tích cực. Hội phối hợp tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ lần thứ 30 tại Hà Tĩnh, đạt nhiều giải thưởng cao. Đồng thời, Hội đẩy mạnh công tác quảng bá các tác phẩm, cũng như tổ chức các hoạt động chuyên môn như triển lãm mỹ thuật và phát động sáng tác ảnh nghệ thuật. Về công tác xuất bản và truyền thông, Hội đã phát hành Tạp chí Hồng Lĩnh với tổng số 12.000 bản, duy trì chuyên mục "Diễn đàn Văn học Nghệ thuật" trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Nhiều tác phẩm của hội viên đạt giải thưởng cấp Trung ương và khu vực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Hội.

Toàn cảnh hội nghị


Mặc dù đã đạt được nhiều thành công, nhưng hiện nay, số lượng tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, để lại ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc trong lòng công chúng vẫn còn hạn chế. Sự chênh lệch về số lượng và chất lượng tác phẩm giữa các chuyên ngành vẫn chưa được khắc phục. Công tác quảng bá và phổ biến tác phẩm cần được chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa để nâng cao hiệu quả lan tỏa. Đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Tĩnh đang đối mặt với xu hướng già hóa, dẫn đến sự thiếu hụt trong việc kế thừa và phát triển thế hệ mới. Bên cạnh đó, hoạt động của các Ban chức năng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự phát huy vai trò làm cầu nối hiệu quả giữa tổ chức Hội và hội viên. Đây là những thách thức mà Hội cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.
Năm 2025, Hội tiếp tục Chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội Hội VHNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020–2025, Hoàn thành Đề án "Phát triển văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đến 2025, tầm nhìn 2030"; Tổ chức hội thảo tổng kết 50 năm VHNT Hà Tĩnh; Tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội Hội VHNT nhiệm kỳ 2025–2030, Phát động 1 cuộc vận động sáng tác, tổ chức 2–3 hội thảo/tọa đàm; Kết nạp 10–12 hội viên mới; Phối hợp thành lập các Chi hội VHNT cơ sở tại Đức Thọ, Hồng Lĩnh và kiện toàn Chi hội Kỳ Anh; Lên kế hoạch trại sáng tác trong và ngoài tỉnh và Tích cực tham gia các phong trào và nhiệm vụ của tỉnh, Ủy ban liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các tổ chức liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy báo cáo Tài chính năm 2024

Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh trình bày báo cáo Ban Kiểm tra


Tại Hội nghị, các hội viên đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng sáng tác trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Đồng thời, các ý kiến cũng tập trung vào việc củng cố và kiện toàn tổ chức của các Ban chuyên ngành và các Chi hội cơ sở, hướng đến mục tiêu phát huy hiệu quả hoạt động và đạt được những kết quả tích cực hơn trong thời gian tới.

NSNA Nguyễn Thanh Hải: “Hội cần tập trung nhiều hơn vào các quyền lợi của văn nghệ sĩ. Điều này sẽ khích lệ tinh thần, thúc đẩy sự sáng tạo và cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, từ đó nâng cao chất lượng các hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh

Chi hội trưởng Chi hội VHNT Nghi Xuân, Nguyễn Ban: “Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian qua, Lãnh đạo Hội và đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã nỗ lực không ngừng, đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Hoạt động của Hội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.”

Chi hội Phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh, Lê Văn Vỵ:  “Năm 2024, Hội đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, tổ chức các hoạt động nổi bật và đồng hành cùng nhiều sự kiện quan trọng của Hà Tĩnh. Những thành tựu này không chỉ góp phần khẳng định vai trò của Hội mà còn nâng cao vị thế của văn học nghệ thuật trong đời sống văn hóa của tỉnh.”

Phó Chi hội trưởng Chi hội VHNT Kỳ Anh Nguyễn Trung Tuyến, bày tỏ: “Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều tác phẩm viết về Kỳ Anh, đặc biệt trong bối cảnh Thị xã Kỳ Anh chuẩn bị trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2025. Đây sẽ là nguồn cảm hứng lớn để các văn nghệ sĩ sáng tác, góp phần quảng bá hình ảnh và dấu ấn văn hóa của địa phương.”

Hội viên Nguyễn Viết Dưỡng đánh giá cao các hoạt động của Hội trong năm qua và nhấn mạnh rằng các Chi hội cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ông cũng khen ngợi sự phát triển của Tạp chí Hồng Lĩnh, cho rằng tạp chí ngày càng chất lượng hơn, không chỉ về nội dung mà còn về hình thức in ấn, đẹp mắt và chuyên nghiệp.

Chi hội trưởng VHNT Hương Khê, ông Nguyễn Đình Đức: “Mong sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ Hội đối với các Chi hội, đặc biệt là các Chi hội cơ sở. Sự hỗ trợ này sẽ giúp các Chi hội phát triển mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện cho hội viên có cơ hội sáng tạo và cống hiến nhiều hơn cho nền văn học nghệ thuật của địa phương.”

NSNA Đình Thông chia sẻ: “Cần thiết phải có sự xã hội hóa trong văn học nghệ thuật. Việc huy động nguồn lực xã hội sẽ giúp tăng cường sự phát triển của các hoạt động VHNT, đồng thời tạo ra cơ hội để các tác phẩm nghệ thuật tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, cũng như tạo thêm điều kiện cho các văn nghệ sĩ sáng tạo và phát triển.”

Chi hội trưởng VHNT Thạch Hà, Phạm Quỳnh Như, thống nhất cao với báo cáo tổng kết và mong muốn sẽ có thêm nhiều hỗ trợ, nguồn lực để giúp các chi hội cơ sở phát triển hơn.

Chi hội phó VHNT Hương Khê, Nguyễn Tiến Khởi: “Nên sử dụng nhiều hơn các tác phẩm kịch hoặc dân ca trong Tạp chí Hồng Lĩnh. Việc này sẽ làm phong phú thêm nội dung tạp chí, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là những thể loại nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc.”

Chi hội phó VHNT Can Lộc Lê Công Thuận: “Cần có những chỉ đạo sát sao hơn từ Hội đối với các Chi hội để giúp các Chi hội phát triển tốt hơn. Việc này sẽ đảm bảo rằng các hoạt động và sáng tác văn học nghệ thuật ở cơ sở được duy trì và phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà.”

Nhà văn Phan Trung Hiếu: “Cần tập trung và có kế hoạch cụ thể cho Đại hội Hội VHNT nhiệm kỳ 2025–2030, bởi đây là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Hội trong năm 2025. Việc tổ chức Đại hội không chỉ là dịp để tổng kết, mà còn là cơ hội để định hướng phát triển cho nhiệm kỳ tiếp theo, đảm bảo sự phát triển bền vững của Hội trong thời gian tới.”


Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải ghi nhận những đóng góp và thành tích xuất sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ, cũng như tập thể Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh trong năm qua. Ông đề nghị Hội và các hội viên cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục sáng tạo và cho ra đời những tác phẩm mới, mang nhiều cảm hứng, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh rằng Hội phải trở thành trung tâm quy tụ các văn nghệ sĩ, là nơi động viên, tạo cảm hứng cho sáng tác và sáng tạo. Hội cần không ngừng đổi mới, chú trọng chuyển đổi số để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời, Hội cũng cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ thế hệ kế cận để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền văn học nghệ thuật. Với những sự kiện lớn trong năm 2025, ông Nguyễn Xuân Hải đề nghị Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phát huy vai trò của mình, bám sát các nhiệm vụ và tận dụng cơ hội để khai thác, quảng bá hình ảnh con người và văn hóa đặc sắc của Hà Tĩnh.


Tổng kết hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh Trần Nam Phong ghi nhận những đóng góp nổi bật của các văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong năm vừa qua và khẳng định, trong năm 2025, Hội sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt là trong cơ chế và chính sách đối với hoạt động văn học nghệ thuật, có biện pháp cụ thể triển khai thực hiện tốt những hoạt động lớn đã có trong kế hoạch mà Ban chấp hành đã thống nhất đề ra.


Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải và lãnh đạo hội trao giấy khen của Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh cho 7 tập thể...


...26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sáng tác năm 2024.

 

Linh Châu - Nhật Linh

. . . . .
Loading the player...