05-08-2022 - 21:25

Hội nghị tập huấn: “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới”

Từ ngày 02 - 05/8/2022, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn "Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học - nghệ thuật trước yêu cầu mới". 

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu và học viên tham dự Hội nghị

Tham dự hội nghị có PGS.TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; 275 học viên đến từ 29 đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số tỉnh khu vực phía Nam. Hội liên VHNT Hà Tĩnh có 3 đồng chí cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương khẳng định: Hội nghị lần này nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ nắm bắt tình hình, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và kỹ năng nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt công tác văn học - nghệ thuật (VHNT) từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11-2021.

Chưa tròn một năm kể từ khi Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức, song trước bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến đổi nhanh chóng, 5 vấn đề đặt ra được xác định là quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay mà VHNT có nhiệm vụ đặc biệt lưu tâm là: Xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế; Phòng, chống dịch COVID-19, gắn với phục hồi kinh tế - xã hội của đất nước; Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; Quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài; Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đã xuất hiện những thách thức đòi hỏi VHNT không ngừng phát triển, thích ứng, đổi mới  để VHNT đáp ứng vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chào mừng hội nghị

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã cảm ơn Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã lựa chọn Hà Tĩnh để tổ chức Hội nghị tập huấn lần này. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng đã giới thiệu một số nét văn hóa và địa danh di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh đến các đại biểu, học viên tham dự hội nghị. Đồng thời thông tin nhanh về tình hình phát triển KT - XH, QP - AN và hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn lãnh đạo Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các cơ quan báo chí, những người làm công tác nghiên cứu, sáng tạo và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiếp tục quan tâm, ủng hộ Hà Tĩnh nhiều hơn nữa, đặc biệt có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về mảnh đất, văn hóa và con người Hà Tĩnh nhằm quảng bá, giới thiệu Hà Tĩnh đến bạn bè trong và ngoài nước, để Hà Tĩnh thực sự là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, của du khách trong và ngoài nước.

Sau khai mạc, GS.TS Hồ Sĩ Quý, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Nguyên Viện trưởng Viện thông tin khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trình bày chuyên đề “Vấn đề xây dựng hệ giá trị VHNT Việt Nam hiện nay”.

PGS-TS Phạm Quang Long, Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học KHXH&NV,
Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày chuyên đề: "Nâng cao giá trị tư tưởng,
nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật

Tại hội nghị, các học viên được đội ngũ giảng viên trực tiếp tập huấn là các Giáo sư, Phó Giáo sư, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình có uy tín chuyên môn trong giới, các nhà lãnh đạo, quản lý dày dặn kinh nghiệm cả lý luận và hoạt động thực tiễn lần lượt nghiên cứu 7 chuyên đề: “Một số vấn đề về xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”; “Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay”; “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật - hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật”; “Tình hình văn xuôi hiện nay”; “Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới”; “Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng” “Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật”.

Trong chương trình Hội nghị tập huấn, các học viên được tham quan thực tế tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du và Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong

Các đại biểu và học viên tại buổi lễ bế mạc

Phát biểu bế mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương đã nhấn mạnh: Mặc dù thời gian tập huấn không dài, không có nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu nhưng Hội nghị đã giúp các học viên cập nhật về quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2022 và định hướng, giải pháp phát triển văn hóa văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Học viên tiếp cận vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; vấn đề tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam; nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm quyền tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các Hội Văn học, nghệ thuật; hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; nắm bắt thông tin về tình hình văn xuôi, tình hình âm nhạc trên không gian mạng hiện nay... Trên cơ sở đó, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm xử lý một số vấn đề thực tiễn nhằm nâng cao năng lực xử lý các tình huống nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật ở các địa phương, đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương
trao bằng chứng nhận cho các học viên

Nhật Linh.


 

 

 

. . . . .
Loading the player...