10-07-2019 - 14:41

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ X ( nhiệm kỳ 2015 - 2020 )

Triển khai chương trình kế hoạch công tác năm 2019,sáng ngày 10/07/2019, Hội liên hiệp văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ X ( nhiệm kỳ 2015 - 2020 ) với nội dung sơ kết tình hình hoạt động văn học nghệ thuật 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

     Tham dự Hội nghị có Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh, đại diện các Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, UBMTTQ tỉnh, Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh, Sở Văn hóa TTDT, Sở Thông tin truyền thông, phòng PA 03 - Công an tỉnh…cùng các thành viên trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Khóa IX, Trưởng các Chi hội chuyên ngành TW và Chi hội, Câu lạc bộ VHNT cơ sở các huyện thị, Ủy viên UB Kiểm tra, cán bộ VP Hội.

     Trong 6 tháng đầu năm, Đảng đoàn, Ban thường vụ, Chi ủy Hội đã thực hiện công tác xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Hướng dẫn, đôn đốc các Chi hội chuyên ngành TW và Chi hội VHNT cơ sở, Câu lạc bộ trực thuộc về việc tổ chức Đại hội cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong năm, Hội đã phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo Chi hội VHNT huyện Thạch Hà kiện toàn lại tổ chức; có văn bản tham mưu đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Thông tin truyền thông cho ý kiến về việc kiện toàn tổ chức, giao ông Phan Trung Hiếu, Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm nội dung xuất bản Tạp chí Hồng Lĩnh khi nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú – Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng biên tập Tạp chí Hồng lĩnh được nghỉ hưu kể từ ngày 1/4/2019; Phân công NSNA Trần Đình Hướng- Phó Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm phối hợp với Đài PTTH về nội dung Diễn đàn văn học nghệ thuật.

     Về công tác đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm: Hội tổ chức thành công nhiều hoạt động có hiệu quả như: Gặp mặt đầu xuân, Ngày thơ Việt Nam, Hội báo xuân, kỷ niệm 66 năm Ngày Nhiếp ảnh, Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung bộ được tổ chức tại Nghệ An; Phát động sáng tác Mỹ thuật, Ngày sách Việt Nam;  hỗ trợ để một số cán bộ, hội viên tham dự các trại sáng tác mỹ thuật của Hải quân, của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tạp chí văn nghệ quân đội, lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du. Tham mưu cho tỉnh giải quyết chính sách về thu hút nguồn chất lương cao cho một số tác phẩm. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, trang Website” Văn nghệ Hà Tĩnh” kịp thời tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.  Ban thường vụ Hội đã xét chọn hỗ trợ sáng tạo đợt 1 năm 2019 cho nhiều công trình tác phẩm. Đặc biệt 6 tháng đầu năm, Hội đã  triển khai tổ chức số hoạt động lớn, đột xuất như: Lễ tổng kết cuộc thi viết vẽ tuổi học trò lần thứ XII, Trại sáng tác của Bộ VHTT&DL ở Tam Đảo; Hội thảo, giao lưu Tạp chí văn nghệ 6 tỉnh Bắc miền Trung; Phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam, Hội nhà văn VN tổ chức cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” đợt 1 tại Hà Nội…..  

Phó Chủ tịch Hội Trần Đình Hướng trình bày dự thảo báo cáo sơ kết tình hình hoạt động văn học nghệ thuật 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

     Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, bên cạnh việc duy trì các hoạt động thường xuyên khác, Hội sẽ tập trung cho việc chuẩn bị nội dung làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các Ban, ngành có liên quan vào cuối quý III năm 2019 để xin chủ trương về một số việc lớn năm 2020, trong đó có việc tổ chức Đại hội lần thứ X và kỉ niệm 50 năm thành lập Hội, Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII. Phối hợp chặt chẽ với các Hội chuyên ngành TW và cấp ủy, chính quyền các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ việc tổ chức Đại hội các Chi hội chuyên ngành TW (Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Sân khấu), Chi hội VHNT cơ sở cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Hồng Lĩnh, Trang Website “ Văn nghệ Hà Tĩnh”, Diễn đàn VHNT trên sóng PTTH, gắn với nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện lớn của quê hương, đất nước,ngày truyền thống thành lập các Hội chuyên ngành VHNT; Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thực hiện cơ chế đặc thù với văn nghệ sĩ Hà Tĩnh, đặc biệt là công tác thi đua khen thưởng; Triển khai một số hoạt động về chủ đề biển đảo như phát động sáng tác, xuất bản sách và triển lãm tranh ảnh. Mở trại sáng tác tổng hợp vào cuối tháng 7/2019 và một chuyến đi thực tế sáng tác trong hoặc ngoài tỉnh; Triển khai tập hợp hồ sơ, xét chọn hỗ trợ sáng tạo VHNT đợt 2, động viên các hội viên mỹ thuật tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Bắc miền Trung lần thứ 24 được tổ chức tại Nghệ An vào tháng 8 năm 2019; Phối hợp Hội Kiều học VN và Nghi Xuân tổ chức đợt 2 cuộc thi  “Bạn đọc thuộc Kiều” dự kiến vào tháng 8/ 2019  ở Nghi Xuân; Lập kế hoạch và dự toán cho một số hoạt động lớn sang năm 2020 …. 

     Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã có ý kiến phản ánh hoạt động của cơ sở, đề xuất, chia sẻ nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng sáng tác cũng như củng cố, kiện toàn tổ chức các chuyên ngành, Chi hội, CLB để đạt được những kết quả tốt hơn.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh ghi nhận nỗ lực của Hội trong 6 tháng qua đã có nhiều hoạt động phong phú mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí hạn hẹp nhưng các văn nghệ sỹ đã có nhiều cố gắng, mang lại hiệu quả tích cực cho văn học nghệ thuật tỉnh nhà đồng thời mong muốn Hội cần chuẩn bị tốt cho phiên làm việc sắp tới với Thường trực Tỉnh ủy, chú trọng vào việc phát triển và bồi dưỡng đội ngũ kế cận đồng thời  tăng cường đẩy mạnh các hoạt động trong 6 tháng cuối năm, thúc đẩy phong trào sáng tác, xây dựng đội ngũ và quảng bá tác phẩm.

      Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh Phan Trung Hiếu ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân thành đầy trách nhiệm của các thành viên và đại biểu tham dự Hội nghị. Ông mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở ngành có liên quan cũng như các thành viên Ban chấp hành, các Ban chuyên ngành, Chi hội, Câu lạc bộ quan tâm nhiều hơn nữa đến trách nhiệm của mình để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới…

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...