Chiều 23/11/2025, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025), Chi hội Di sản văn hóa Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt trang trọng nhằm tri ân các nghệ sĩ, nghệ nhân, hội viên đã có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Xứ Nghệ. Tham dự chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch cùng đông đảo nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nghệ nhân và hội viên hội Di sản văn hóa Hà Tĩnh.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Chương trình Văn nghệ chào mừng
.jpg)

Các đại biểu tham dự
Hà Tĩnh – vùng đất “địa linh nhân kiệt” với kho tàng di sản phong phú từ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đến dân ca, lễ hội và di sản tư liệu – được kiến tạo và trao truyền qua biết bao thế hệ. Buổi gặp mặt, tri ân và biểu dương các hội viên, nghệ sĩ, nghệ nhân – những người đã bền bỉ gìn giữ, phục hồi và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh suốt nhiều năm qua. Họ chính là những “người neo giữ hồn di sản” âm thầm nhưng kiên định, góp phần làm nên sắc màu đặc trưng của văn hóa vùng Nghệ Tĩnh giữa dòng chảy hiện đại. Cũng tại buổi gặp mặt, Chi hội đã giới thiệu hai ấn phẩm mới của tác giả Phan Thư Hiền – nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội Di sản Văn hóa Hà Tĩnh. Các cuốn sách bao gồm: “Những người neo giữ hồn quê Xứ Nghệ” và bộ sách “Các loại hình văn hóa, văn nghệ truyền thống với Truyện Kiều”.

Mở đầu buổi lễ, TS. Nguyễn Tùng Lĩnh – Chủ tịch Chi hội DSVH Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phát biểu chào mừng nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và khai mạc buổi lễ
.jpg)
.jpg)
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, hội viên có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Xứ Nghệ.

Tác giả Phan Thư Hiền chia sẻ về các cuốn sách được ra mắt.
Tác giả Phan Thư Hiền, sinh năm 1959 tại xã Bùi Xá (nay là xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ), xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống văn học nghệ thuật. Hơn 45 năm gắn bó với văn hóa dân gian, bà miệt mài sưu tầm, nghiên cứu và gìn giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống như Dân ca Ví Giặm, Ca trù, Trò Kiều, Sắc bùa… Đến nay, bà đã xuất bản hơn 30 đầu sách và vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT&DL, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, tác giả Phan Thư Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Hà Tĩnh, đã chính thức giới thiệu bốn công trình nghiên cứu mới. Các ấn phẩm này bao gồm: Các loại hình văn hóa, văn nghệ truyền thống với Truyện Kiều (tập 1, 2), Các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian bắt nguồn từ Truyện Kiều và Những người neo giữ hồn quê xứ Nghệ. Đây là nguồn tư liệu quý giá phục vụ giới nghiên cứu, các nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng địa phương. Các công trình khảo cứu công phu của bà Phan Thư Hiền góp phần quan trọng khơi dậy niềm tự hào về di sản, đồng thời giúp nhận diện và củng cố các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Nghệ Tĩnh.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
Đại diện một số tổ chức và cá nhân tặng hoa cho soạn giả

Nhạc sĩ Mạnh Chiến thay mặt anh chị em Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu ý kiến

Tác giả Phan Thư Hiền tặng hoa tri ân các nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo ngành có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của xứ Nghệ.
Linh Châu