Sáng ngày 07/4/2025 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng (phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2025.
Toàn cảnh đại biểu tham dự Lễ giỗ Quốc Tổ năm 2025
Dự lễ có Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường – Phó Chính uỷ Quân khu 4; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.
Chương trình nghệ thuật Huyền thoại đất Phượng Hoàng (tiết mục Công ơn Hùng Vương)
Chương trình nghệ thuật huyền thoại đất Phượng Hoàng (tiết mục Hà Tĩnh đất phượng hoàng)
Tương truyền trong buổi đầu dựng nước tìm đất định đô, Thủy tổ Kinh Dương Vương, vị vua khai sáng ra Triều Hùng đã chọn vùng danh thắng Núi Hồng làm nơi dựng Hoàng thành. Sau một thời gian định đô, Kinh Dương Vương đã thiên đô ra vùng núi Nghĩa Lĩnh. Từ đó nơi đây không còn là kinh đô của đất nước, nhưng dấu tích về một kinh đô Ngàn Hống với thiên truyện thần kỳ trên dãy núi Hồng 99 ngọn vẫn còn sống mãi trong tâm trí dân gian.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại Hà Tĩnh, những năm qua, đại lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm, thành kính, là nét đẹp văn hóa của người dân Hà Tĩnh.
Khu di tích lịch sử, văn hóa Đại Hùng, thuộc phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, là di tích lịch sử - văn hóa thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng duy nhất trên địa bàn tỉnh ta. Hằng năm, cứ đến dịp mồng 10/3 âm lịch, Nhân dân Hà Tĩnh cùng các tăng ni, phật tử, Nhân dân tỉnh bạn đến dâng hương, hướng về cội nguồn dân tộc.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Tục thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dân cường nước thịnh, mà còn có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhắc nhở mọi người hãy yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, vun đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh trống khai lễ
Đồng chí Lê Thành Đông - Bí thư Thị ủy Thị xã Hồng Lĩnh đánh chiêng khai lễ
Lễ Giỗ năm nay tổ chức ở quy mô cấp tỉnh từ ngày 2/4-7/4/2025 (tức ngày 5-10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động như Lễ dâng cúng vật phẩm của các địa phương trong toàn tỉnh được tổ chức vào sáng ngày 5/4/2025 (tức ngày 8/3 âm lịch); lễ Tế dân gian được tổ chức vào sáng ngày 6/4/2025 (ngày 9/3 âm lịch); Nghi lễ rước linh vị Thủy tổ và Quốc tổ Hùng Vương được tổ chức vào chiều ngày 6/4/2025 (ngày 9/3 âm lịch); phần nghi lễ Nhà nước được tổ chức vào sáng ngày 7/4/2025 (ngày 10/3 âm lịch). Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao hấp dẫn như: Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh (trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ X năm 2025) diễn ra từ ngày 2 - 4/4/2025 (tức ngày 5 - 7/3 âm lịch); hội thi “Gói và nấu bánh chưng, bánh dày dâng Quốc Tổ” diễn ra vào sáng ngày 6/4/2025 (tức ngày 9/3 âm lịch) và chương trình dạ hội văn nghệ hướng đến Đại lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương diễn ra vào tối ngày 6/4/2025 (tức ngày 9/3 âm lịch).
Đồng chí Nguyễn Hữu Khiếu - Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh chủ lễ tế Quốc tổ Hùng Vương năm 2025
Đồng chí Nguyễn Hữu Khiếu - Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh đọc văn tế Quốc tổ Hùng Vương 2025
Được biết, Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch hằng năm được tổ chức nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là các lễ hội truyền thống, từng bước đưa Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, xứng tầm với quy mô cấp tỉnh. Đồng thời, đây cũng là dịp địa phương tuyên truyền, quảng bá về di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, quảng bá du lịch văn hóa tâm linh và lễ giỗ Tổ truyền thống từ lâu đời của người dân Hà Tĩnh đến du khách khắp mọi miền Tổ quốc.
Nguyễn Nga