Chiều ngày 27/4/2015, Hội Kiến trúc sư tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Gặp mặt các hội viên nhân dịp kỷ niệm 5 năm Ngày Kiến trúc Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Hội liên hiệp VHNT, Sở xây dựng Hà Tĩnh, Sở nội vụ và các hội viên là KTS đang công tác trên địa bàn.Tại buổi Gặp mặt, KTS Hoàng Anh, đại diện lãnh đạo Hội KTS Hà Tĩnh đã có bài phát biểu ghi nhận những đóng góp của các hội viên trong quá trình CNH-HĐH, phát triển KT-XH của tỉnh.
Đoàn KTS Việt Nam (nay là Hội KTS Việt Nam) được thành lập ngày 27-4-1948. Từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định lấy ngày 27-4 hàng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam. Hội KTS Hà Tĩnh hiện có gần 40 KTS, trong đó đó có 10 hội viên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện chính thức gia nhập Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Trong những năm qua, Hội KTS Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng ngành Xây dựng, vượt qua khó khăn đóng góp vào công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương, tham gia vào hàng chục đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, tham gia tư vấn, phản biện các công trình kiến trúc công cộng, dân dụng và là địa chỉ tin cậy của cộng đồng trong lĩnh vực thiết kế công trình xây dựng, tham gia các cuộc Hội thảo, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phát động cuộc thi thiết kế Logo Hội KTS VN…Trong thành tích chung của ngành Xây dựng tỉnh nhà có dự đóng góp không nhỏ của đội ngũ KTS qua các thời kỳ. Tuy vậy, hoạt động của KTS Hà Tĩnh cũng đang gặp nhiều khó khăn như đa số KTS còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, thiếu chủ động sáng tạo nên chưa có công trình có giá trị kiến trúc cao, không có điều kiện thi thố tài năng, công tác LLPB chưa được chú trọng, công tác tập hợp hội viên còn hạn chế, sinh hoạt Hội chưa thành nề nếp…
Phát biểu tại buổi Gặp mặt, nhà văn Phan Trung Hiếu đã ghi nhận những đóng góp của đội ngũ KTS tỉnh nhà trong thời gian qua cũng như mong muốn thời gian tới chuyên ngành Kiến trúc phải có những hoạt động nổi bật hơn nữa, có thêm nhiều công trình kiến trúc đóng góp vào công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương, có thêm nhiều bài viết lý luận nghiên cứu về kiến trúc gắn bó với thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu của đọc giả trong và ngoài tỉnh.
Bảo Phan