09-12-2014 - 04:43

Đại hội lần thứ VIII Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Ngày 6-12- 2014, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Ðại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019). Ðến dự, có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Hội văn học, nghệ thuật trung ương và địa phương cùng gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hội viên cả nước.

     Báo cáo Tổng kết công tác khóa VII (Nhiệm kỳ 2009 - 2014)  do đồng chí Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trình bày tại Đại hội cho biết: Năm năm qua, hoạt động Nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam tham gia, đóng góp tích cực vào các sự kiện lớn của đất nước, nhiệm vụ chính trị của các địa phương và trong lĩnh vực văn học nghệ thuật Việt Nam. Tính đến hết năm 2014, Hội có 74 Chi hội cơ sở, tăng 6 Chi hội so với nhiệm kỳ trước. Hội viên Trung ương đã phủ 63/63 tỉnh, thành phố. Đây là sự cố gắng lớn của Hội cũng như sự phấn đấu của các nhà nhiếp ảnh, đặc biệt ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Lai Châu là tỉnh cuối cùng có hội viên mới được kết nạp cuối năm 2014. Nhiệm kỳ VII, Hội kết nạp được 198 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hội lên 975 người. Hoạt động của Hội đã có nhiều đổi mới, đa dạng, chuyên sâu và trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: sáng tác - triển lãm, công bố tác phẩm; mở trại sáng tác, trại tập huấn; thẩm định ảnh nghệ thuật; lý luận phê bình; đối ngoại và giao lưu nhiếp ảnh. Hội đã tổ chức, phối hợp tổ chức 8 cuộc thi cấp quốc gia và nhiều triển lãm ảnh phục vụ các nhiệm vụ chính trị và sự kiện lớn của đất nước. Hội đã tổ chức 3 cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức thêm 3 cuộc thi ảnh cấp quốc gia, trong đó có cuộc thi ảnh chuyên đề “Chân dung con người Việt Nam hôm nay”, “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”, “Thời đại Hồ Chí Minh” mở ra nhiều hướng sáng tác khác nhau của nghệ thuật nhiếp ảnh. Bên cạnh đó, Hội luôn song hành và tổ chức nhiều cuộc triển lãm ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện lớn của đất nước, tiêu biểu như hưởng ứng các đợt sáng tác theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Cuộc thi sưu tầm ảnh về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Chủ quyền biển đảo Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh (tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh); Triển lãm ảnh về 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam; Sáng tác và triển lãm ảnh về LLVT Quân khu 9 tại Đồng bằng sông Cửu Long.    Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động sáng tác, nâng cao chất lượng các liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực và quảng bá tác phẩm, phục vụ nhân dân... Trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ chú trọng hướng tới sáng tác những tác phẩm có giá trị cao, phản ánh đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tăng cường công tác xã hội hóa nhiếp ảnh nhằm phát huy các nguồn lực thúc đẩy hoạt động nhiếp ảnh phát triển.
      Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Thời gian qua, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh các cấp từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động nhiếp ảnh, cố gắng đổi mới nội dung, hình thức các cuộc thi và triển lãm ảnh phù hợp xu thế phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh hiện đại. Nhiều nghệ sĩ tìm tòi, đi sâu vào những đề tài có ý nghĩa xã hội. Tuy nhiên, không ít nghệ sĩ mới chỉ phản ánh bề nổi của đời sống xã hội, chưa đi sâu khám phá, sáng tác những đề tài nhiếp ảnh có giá trị nhân văn sâu sắc về đất nước, con người, nhất là những vấn đề cấp thiết. Nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nhãn quan chính trị, đạo đức nghề nghiệp của toàn bộ hội viên; tăng cường trao đổi kiến thức, mở trại tập huấn, hội thảo chuyên môn, định hướng cho hội viên phát hiện, khắc họa nhiều hơn gương người tốt, việc tốt, giới thiệu hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam; có trách nhiệm giúp hội viên tiếp cận các hoạt động lớn của đất nước, tạo điều kiện cho họ có cơ hội sáng tác, cống hiến.
     Ðại hội đã bầu 11 thành viên vào Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa VIII. Ông Vũ Quốc Khánh tái đắc cử cương vị Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2014-2019.


Ban chấp hành Hội nghệ sỹ NAVN nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt và nhận nhiệm vụ
    
                                                  Danh  sách 
Ban chấp hành khóa VIII Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam :

Ông Vũ Quốc Khánh
Ông Lý Hoàng Long
Ông Đào Tiến Đạt
Ông Phạm Văn Tý
Ông Lê Xuân Thăng
Ông Trần Phong
Ông Tạ Hoàng Nguyên
Ông Hoàng Thạch Vân
Bà Trần Thị Thu Đông
Ông Bùi Hỏa Tiễn
Ông Lê Nguyễn
Danh sách trúng cử Hội đồng Nghệ thuật khóa VIII :
Ông Lý Hoàng Long
Ông Trần Phong
Ông Trương Hữu Hùng
Ông Nguyễn Duy Anh
Ông Đông Đức Thành
Ông Bùi Minh Sơn
Ông Nguyễn Dần
Các chức danh lãnh đạo VIII Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa VIII:
Chủ tịch: Vũ Quốc Khánh
Phó Chủ tịch:  Lê Xuân Thăng, Phạm Văn Tý, Bùi Hỏa Tiễn
Ủy viên Thường Vụ: Vũ Quốc Khánh, Lê Xuân Thắng, Phạm Văn Tý, Bùi Hỏa Tiễn, Tạ Hoàng Nguyên
Ủy viên Thường vụ kiêm Trưởng ban kiểm tra : Tạ Hoàng Nguyên


Đoàn đại biểu của Hà Tĩnh, Nghệ An tham dự Đại hội chụp ảnh chung với ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Ban Tuyên giáo TW
Trần Hướng
. . . . .
Loading the player...