18-09-2026 - 09:32

Đại hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 – 2031: Không ngừng đổi mới và sáng tạo

Ngày 18-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031diễn ra với 429 đại biểu chính thức, đại diện 1.134 hội viên thuộc 40 chi hội trên toàn quốc. 

Các đại biểu tham dự đại hội

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Nguyễn Đức Phong, Ủy viên BTV Đảng ủy MTTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập”, Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2026, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, đồng thời xác định phương hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội của chúng ta diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân đang đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống và Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cùng nhiều nghị quyết, nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Những định hướng đó vừa mở ra cơ hội, vừa đặt lên vai giới nhiếp ảnh niềm vinh dự và trách nhiệm mới. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, người nghệ sĩ cầm máy càng phải vững vàng giữ lấy sự chân thực, giá trị cốt lõi làm nên sức sống của nhiếp ảnh; đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo để nhiếp ảnh Việt Nam đồng hành cùng đất nước và vươn ra thế giới.

Toàn cảnh đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh, nhiếp ảnh Việt Nam gắn bó sâu sắc với lịch sử của dân tộc. Trong những năm chiến tranh ác liệt nhất, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh đã có mặt ở những nơi gian khổ, ghi lại cuộc chiến đấu, lao động và hy sinh của quân và dân ta qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, vĩ đại của dân tộc. Trong hòa bình, những các nghệ sĩ nhiếp ảnh tiếp tục đi đến mọi miền Tổ quốc, ghi lại những thay đổi của quê hương, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước. Các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đóng góp nhiều tác phẩm rất có giá trị lịch sử bằng hình ảnh về văn hóa, con người, đất nước Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Theo ông, Nhiếp ảnh hôm nay đứng trước sự thay đổi lớn, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi căn bản cách con người tạo ra, lưu trữ, chia sẻ và tiếp nhận hình ảnh.

Trước những bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra với nhiếp ảnh Việt Nam là cần nhanh chóng thích ứng và thay đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, chú trọng giá trị.Đó cũng chính là yêu cầu Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra: phát triển văn học, nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới.

Định hướng nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Đức Phong đề nghị Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chú trọng những nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, đề cao trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Hai là, nâng cao chất lượng sáng tác, hướng tới những tác phẩm có giá trị cao, đồi thời coi trọng lý luận, phê bình và thẩm định nghệ thuật.

Ba là, chủ động thích ứng, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, giữ vững bản chất chân thực của nhiếp ảnh.

Bốn là, chăm lo xây dựng đội ngũ, đặc biệt quan tâm thế hệ trẻ, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Hội.

Năm là, phát huy giá trị và gìn giữ di sản nhiếp ảnh Việt Nam gắn với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa mà Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ.

Sáu là, phát huy tốt vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế nhiếp ảnh Việt Nam

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành khóa X gồm 10 thành viên; Ban thường vụ gồm 3 thành viên. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cho biết, nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; quan tâm phát triển, bồi dưỡng đội ngũ trẻ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, giữ gìn sự chân thật của nhiếp ảnh trước những tác động mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, Hội sẽ chủ động hội nhập quốc tế, đưa nhiếp ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng thế giới.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ra đời vào ngày 08/12/1965, tại Thủ đô Hà Nội, mà tiền thân là Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam, theo Sắc lệnh số 147/SL ngày 15/3/1953 của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giữa thời điểm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sự ra đời của Hội không chỉ là sự hình thành của một tổ chức nghề nghiệp, mà là sự tập hợp của một binh chủng đặc biệt trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Nhật Linh.
 

. . . . .
Loading the player...