Sáng ngày 02/7/2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kỷ niệm 45 năm thành lập Hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Kim Cự; các Phó Bí thư Tỉnh uỷ: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Nhà văn Tùng Điển – Phó Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phuwong, đơn vị; Hội VHNT tỉnh Nghệ An và gần 200 hội viên đã về dự Đại hội.
Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tập trung cho công tác xây dựng lực lượng, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm. Tạp chí Hồng Lĩnh phát hành được 50 số với gần 100 nghìn bản, Website VHNT Hà Tĩnh được xây dựng năm 2012 và gần đây là trang diễn đàn VHNT trên sóng phát thanh truyền hình góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá tác phẩm.Trong nhiệm kỳ, có hơn 100 đầu sách, công trình của tập thể, hội viên và cộng tác viên được xuất bản và hàng trăm tác phẩm được giới thiệu trên các phương tiện thông tấn, báo chí. Nhiều tác phẩm đã đạt giải thưởng VHNT quốc gia, khu vực, giải thưởng VHNT Nguyễn Du và giải thưởng của các bộ, ngành Trung ương…5 năm qua, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đã kết nạp thêm 46 hội viên, trong đó có 14 hội viên được kết nạp vào các hội chuyên ngành Trung ương. Đến nay, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh có 205 hội viên, trong đó 54 người là hội viên các hội chuyên ngành Trung ương. Hội đã phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tạo dấu ấn sâu sắc đối với công chúng. Các chi hội VHNT cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, rõ nét


Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh còn nhiều hạn chế như thiếu sót: Có sự hẫng hụt trong sự tiếp nối giữa các thế hệ, mất cân đối giữa các chuyên ngành, vung miền trong tỉnh.Thiếu tác phẩm VHNT có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, ít tác phẩm dành cho thiếu nhi; hoạt động lý luận phê bình chưa theo kịp thực tiễn sáng tác…
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thành Long biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, và lưu ý, thời gian tới, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh cần xác định mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị nghệ thuật của tác phẩm và tăng cường quảng bá; phấn đấu có các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, vừa kế tục truyền thống vừa theo kịp sự vận động phát triển của tỉnh; đảm bảo đúng định hướng chính trị của Đảng, tránh xu hướng xơ cứng hoá và hành chính hoá, phát huy tính sáng tạo của văn nghệ sỹ, phát triển hội viên cân đối các chuyên ngành, vung miền; cần nghiên cứu phương thức huy động các nguồn lực cho hoạt động của hội theo hướng đa dạng hoá, xã hội hoá…
Sau đại hội, BTV Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh cần tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động để tiếp tục tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành trong thực hiện các hoạt động phát triển lĩnh vực VHNT.Nhân dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã tặng Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh”; Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2014 cho Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh…






Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội cũng đã tiến hành bầu 15 thành viên vào Ban chấp hành Hội khoá IX, bầu nhà văn Phan Trung Hiếu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch hộicùng hai Phó Chủ tịch Hội là nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú và Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hướng.
1. Chủ tịch: Nhà văn Phan Trung Hiếu
2. Phó Chủ tịch Hội: Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú; Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hướng
3. Ủy viên Ban thường vụ: Nhà văn Đức Ban; Nhà nghiên cứu Văn nghệ dân gian Phan Thư Hiền.
4. Ủy viên Ban chấp hành: Nhạc sĩ Quốc Nam, Mạnh Chiến; Họa sĩ Lê Anh Ngọc, Võ Tá Lục, Nhà LLPB Hà Quảng, KTS Phạm Văn Tình, các hội viên: Trần Đắc Túc Văn xuôi(, Nguyễn Thị Nguyệt ( LLPB), Trần Quỳnh Nga ( Văn xuôi), Hồ Minh Thông ( Thơ).


