Trong không khí thân tình và giàu bản sắc văn hóa truyền thống, chương trình giao lưu văn nghệ giữa Viện Âm nhạc và các văn nghệ sĩ, nghệ nhân tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa dân gian.
Tối ngày 11/3/2026, tại Phường Thành Sen, Chi Hội Văn nghệ dân gian (VNDG) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu văn nghệ với Viện Âm nhạc Việt Nam nhân dịp đoàn về khảo sát một số loại hình âm nhạc dân gian có nguy cơ mai một ở một số địa phương trong tỉnh.
Các đại biểu tham dự
Tham dự chương trình có TS Phạm Minh Hương – Viện trưởng Viện Âm nhạc, Đ/c Nguyễn Tùng Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cùng các hội viên thuộc Chi hội VNDG Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.
Mở đầu chương trình giao lưu là các tiết mục âm nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc dân gian, do các nghệ nhân và nghệ sĩ đến từ hai đơn vị biểu diễn.
Xẩm Kiều do NNDG Phạm Như Nguyệt biểu diễn
Đối đáp dân ca “Bần hát ghẹo”. Do NNƯT Hoàng Bá Ngọc và Ca sĩ Thái Bảo trình bày
Ca khúc “Dòng sông ký ức” và “Tình em Xứ Nghệ” do ca sĩ Lê Vĩnh Toàn đến từ Nhạc viện Hà Nội trình bày
Xẩm Nghệ “Tự hào đất mẹ hôm nay”
Những làn điệu quen thuộc, mộc mạc nhưng sâu lắng đã tạo nên không khí ấm áp, gắn kết giữa các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người đang trực tiếp gìn giữ di sản văn hóa truyền thống.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao bằng công nhận Nghệ nhân dân gian cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực bền bỉ của các nghệ nhân trong quá trình bảo tồn, truyền dạy và lan tỏa di sản văn hóa dân gian.
Cũng trong dịp này, Quyết định kết nạp hội viên mới của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã được trao cho Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Trọng Tuấn, ghi nhận những đóng góp tích cực của ông đối với hoạt động nghiên cứu, sưu tầm và thực hành văn hóa dân gian trên địa bàn Hà Tĩnh.
Phát biểu tại chương trình, TS Phạm Minh Hương – Viện trưởng Viện Âm nhạc nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nghệ nhân và những người làm công tác văn hóa ở địa phương trong việc gìn giữ kho tàng âm nhạc truyền thống. Bà đánh giá cao những nỗ lực của các nghệ nhân Hà Tĩnh trong việc bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa Viện Âm nhạc và các tổ chức văn hóa – nghệ thuật của tỉnh nhằm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc dân gian trong đời sống đương đại.
Nhân dịp này, Nhà Nghiên cứu Phan Thư Hiền cũng trao tặng sách mới cho các đại biểu tham dự, góp phần cung cấp thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật.
Chương trình lần này không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà nghiên cứu và nghệ nhân mà còn góp phần khẳng định giá trị của di sản âm nhạc dân gian trong đời sống văn hóa, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh.
Nhật Linh.