05-02-2023 - 09:26

Cận cảnh diều sáo “khủng” tranh tài tại lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Hội thi trưng bày diều sáo diễn ra 2 ngày (2/2 đến 3/2/2023) tại khuôn viên Khu di tích nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông thuộc Thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 232 năm ngày mất của Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác!

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi trưng bày diều sáo Hải Thượng

Đến với hội thi có 11 đơn vị trong toàn huyện gửi 13 cánh diều sáo về tham dự. Theo quy định của Ban tổ chức, diều sáo tham dự hội thi phải được làm bằng các chất liệu phổ thông chế tác bằng tre, nứa, gỗ, mỗi con diều có sải cánh không quá 3m.

Đơn vị tham gia Hội thi trình bày ý tưởng làm diều sáo

Mỗi đơn vị tham dự hội thi diều phải thuyết trình một bài giới thiệu về quá trình chế tác và các chất liệu liên quan đến cánh diều sáo trước ban giám khảo. Dựa vào các tiêu chí đã quy định, ban giám khảo sẽ tiến hành chấm chọn cánh diều sáo nào đạt tiêu chuẩn lọt vào vòng trong.

Ban tổ chức xem cánh diều sáo "khủng" nhất cuộc thi

Chiếc sáo dài 120cm, đường kính 25cm được làm bằng gỗ thông và tre

Thưở sinh thời Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông ở Hương Sơn - Hà Tĩnh, ngoài thời gian nghiên cứu, bốc thuốc để chữa bệnh cứu người, ông còn có thú chơi diều sáo. Trước khi mất, Lê Hữu Trác nhắn gửi con cháu: khi thả diều, diều đứt dây, rơi ở đâu đặt mộ ở đó. Vị trí chiếc diều sáo đã rơi xuống ngọn núi Minh Tự (nay thôn Hải Thượng, Sơn Trung, Hương Sơn).

Du khách đến chiêm ngưỡng diều sáo tại Hội thi

Hội thi nhằm tri ân và tôn vinh công lao to lớn của Đại Danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác về những giá trị vô giá của nền y học nước nhà nói chung và huyện Hương Sơn nói riêng. Thông qua cuộc thi nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của quê hương.

 

Minh Lý

. . . . .
Loading the player...