15-05-2023 - 07:42

Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024), huyện Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, mục đích là tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Đại danh y Lê Hữu Trác nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp quan trọng của Đại danh y với lĩnh vực y đức, văn hóa, văn học, lịch sử, khoa học, nhất là y học của Việt Nam và nhân loại. Tạo không gian văn hóa mang ý nghĩa lịch sử truyền thống gắn với tên tuổi của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị, nét đẹp văn hóa của Hà Tĩnh nói chung và Hương Sơn nói riêng, tạo môi trường thuận lợi trong xây dựng và phát triển văn hóa, gắn với du lịch; phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Mộ và Khu lưu niệm Đại Danh Y Lê Hữu Trác trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện hướng tới kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024).

 Khu Mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu trác tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Các hoạt động chính được tổ chức là sưu tầm các hiện vật, tư liệu liên quan đến Lê Hữu Trác để bổ sung vào bộ sưu tập, trưng bày, quảng bá nhằm giới thiệu thêm về thân thế sự nghiệp Đại danh y Lê Hữu Trác; phối hợp tổ chức Trại sáng tác Văn học, Nghệ thuật về chủ đề tôn vinh những giá trị tiêu biểu về thân thế, sự nghiệp Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại Khu di tích Nhà thờ, Mộ và Tượng đài Lê Hữu Trác để tuyên truyền, tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Đại danh y Lê Hữu Trác; giới thiệu các video, phim tài liệu về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

 Dâng hương tại nhà thờ Lê Hữu Trác trước khi tổ chức Hội thảo Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vào chiều ngày 30-3-2022

Đồng thời, tổ chức cuộc thi viết và đọc Văn tế về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sử dụng trong nghi thức Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông (dự kiến tháng 4 đến tháng 10/2023); Cuộc thi Tìm hiểu thân thế sự nghiệp Đại danh y Lê Hữu Trác với tác phẩm Thượng kinh ký sự (dự kiến từ tháng 7 đến tháng 11/2023); Hội thi Chế biến các món ăn dân gian sử dụng các nguyên liệu từ dược liệu, nâng cao giá trị dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe (dự kiến tháng 10/2023); Hội thi Đi tìm dược liệu (dự kiến tháng 11/2023); các hoạt động văn hóa, thể thao như bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, cầu lông mở rộng, bóng đá thiếu niên nhi đồng, Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn huyện lần thứ 3 năm 2023; Hội diễn văn nghệ quần chúng khối công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang; thực hiện quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, lập dự án tu bổ, tôn tạo và xây dựng hạ tầng khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (năm 2023 – 2024); phối hợp xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt (năm 2023).

Ngoài ra, công tác tuyên truyền quảng bá về Đại danh y Lê Hữu Trác được triển khai bằng nhiều hình thức tuyên truyền trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, cổng thông tin điện tử của huyện, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, internet, mạng xã hội...

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...