16-05-2020 - 14:05

Tác giả Phạm Minh Khoa

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phạm Minh Khoa, sinh năm 1957, quê quán xã Đức Lạc - Đức Thọ - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc

 

Bút danh: Phương Minh Ngọc

Sinh ngày 10/9/1957

Quê quán: xã Đức Lạc - Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh năm 2005, chuyên ngành Âm nhạc

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật & Trẻ mồ côi Huyện Đức Thọ

Địa chỉ liên lạc hiện nay: Thôn Tân Hợp - Xã Thạch Sơn - Huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh.

Di động 0945 711 526;   Email: phamminhkhoa.ductho@gmail.com

Tác phẩm đã công bố:

Nhiều ca khúc và Tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh đăng trên các báo và tạp chí của Trung ương và địa phương.

Giải thưởng:

- Giải A Liên hoan Nghệ thuật quần chúng cấp trung ương có các tác phẩm: Tổ khúc Dân ca Nghệ Tĩnh “Nghiệp sáng nghề lành” Liên hoan tiếng hát Từ Trái tim Hội Người mù Việt Nam năm 2006, Tổ khúc Dân ca Nghệ Tĩnh “Hà Tĩnh cùng về sông Đà 27” liên hoan toàn tổng Công ty Sông Đà năm 2009.

- Giải tác phẩm chất lượng của Hội nhạc sỹ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 2 ca khúc “Thăm màu sắc áo công nhân” và “Tình xuân zicol” năm 2008.

- Giải A Liên hoan Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh: Ca khúc “Tình anh về dòng sông La” năm 1987; Ca khúc “Khúc Xuân sông La” năm 2001; Kịch dân ca Nghệ Tĩnh “Chuyện Làng” năm 2000; Tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh “Cánh sóng nghĩa tình” năm 2002; Hoạt ca dân ca Nghệ Tĩnh “Nghĩa tình vườn quê”.

Tác phẩm tự chọn:


 

. . . . .
Loading the player...