25-09-2017 - 08:43

NHẠC SỸ QUỐC VIỆT

ĐÀO QUỐC VIỆT

 

Bút danh: Quốc Việt

Sinh ngày: 11-5-1970

Quê quán: : Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Đã qua đào tạo chuyên ngành tại Trường Cao đẳng sư phạm Nhạc họa trung ương (1990) và Đại học sáng tác âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội (1996-2000) 

Hiện là Giảng viên Âm nhạc Trường Đại học Hà Tĩnh  

Năm vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh: 1997             Chuyên ngành: âm nhạc

Năm vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam:  2003   

Địa chỉ liên lạc hiện nay: Khu tập thể CBGV Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447 Đường 26/3, Tp Hà Tĩnh

 

Tác phẩm tiêu biểu đã công bố: Nhiều ca khúc đã được phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Hà Tĩnh, in trong các tạp chí chuyên ngành của Trung ương và địa phương…

- Núi Hồng sông Lam (Thơ Xuân Hoài)

- Một khúc xuân

- Sông La ngày về

- Hyền thoại núi Hồng

- Biển quê

- Hà Tĩnh ngày mới

 

Giải thưởng văn học, nghệ thuật:

- Huy chương vàng giọng hát HSSV toàn quốc 1996

- Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội nhạc sĩ Việt Nam cho ca khúc "Một khúc xuân" (1997)

- Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Du các năm 2000 và 2005 cho các chùm ca khúc " Huyền thoại Núi Hồng, Sông La, Ngày về, Một khúc xuân, Biển quê, Lời cỏ hát"

 

. . . . .
Loading the player...