03-05-2020 - 06:12

Nhạc sĩ Nguyễn Sỹ Chinh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ Nguyễn Sỹ Chinh, sinh năm 1970, quê quán Sơn Bình - Hương Sơn. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc

 

- Bút danh: QUANG HIẾU

- Ngày sinh: 21/11/1970

- Quê quán: Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2011, chuyên ngành: Sáng tác

- Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh năm 2003

- Hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: 090.345 2356; Email:chinhnhac@gmail.com

- Địa chỉ hiện nay: Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, số 21, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh

Tác phẩm tiêu biểu:

Khúc tự tình Ngàn Phố (ca khúc – 2000)

Lộc vừng (ca khúc – 2006);

Hà Tĩnh, tin phố niềm tin (ca khúc – 2007)

Quê tôi câu hát ân tình (ca khúc - 2015)

Nhiều tác phẩm được sử dụng trong các Liên hoan, Hội diễn toàn quốc và khu vực, giới thiệu trên song PTTH, in trên Tạp chí Hồng Lĩnh, Báo Hà Tĩnh, Sách 180 ca khúc Hà Tĩnh v.v…

Giải thưởng:

- Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần năm 2010 (chùm 3 các khúc)

- Giải xuất sắc Liên hoan Âm nhạc Bắc miền Trung (Hội NSVN) năm 2011 ca khúc Lộc vừng

- Giải Nhất Liên hoan Âm nhạc Bắc miền Trung (Hội NSVN) năm 2013 ca khúc Hoà trong câu hát ngàn đời

Tác phẩm tự chọn:

 

 

 

. . . . .
Loading the player...